Công an Hà Nội tổng kết 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Đoàn Nga| 23/03/2015 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 2 tháng, Công an Hà Nội phá hơn gần 1000 vụ phạm pháp hình sự khám phá 611 vụ, 826 đối tượng, điều tra khám phá 19 vụ trọng án.

Trong buổi tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn Hà Nội dịp Tết Nguyên đán 2015 tổ chức sáng 23/3, Công an Hà Nội cho biết, đã thực hiện đợt cao điểm thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 1/1/2015 đến ngày 15/1/2015 và giai đoạn tấn công, trấn áp tội phạm (ngày 16/1/2015-15/3/2015).

Theo đó, Công an Hà Nội đã phát hiện 783 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chỉ xảy ra 20 vụ trọng án giảm 4 vụ so với năm 2014.Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá 611 vụ, 826 đối tượng, điều tra khám phá 19 vụ trọng án.

Ngoài ra, Công an Hà Nội triệt phá 250/185 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 622 đối tượng. Xử lý hình sự 66 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước, thu cho cơ quan, người bị hại 124,427 tỷ đồng.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội đã phát hiện, khám phá 614 vụ, 650 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, trong đó phát hiện 240 vụ buôn lậu, 128 vụ buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đạt 131% chỉ tiêu.

Đặc biệt, trong dịp cao điểm dịp Tết Nguyên đán, công an đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 22 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, trong đó đã khởi tố 9 vụ, 15 bị can, tổng thu giữ trên 4 tấn pháo trái phép.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an Hà Nội cũng đã điều tra khám phá 472 vụ, bắt giữ 611 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tội phạm công nghệ cao có 21/20 vụ việc bị điều tra, phát hiện, trong đó có 13 vụ việc bị xử lý hình sự.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã tổ chức cam kết phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại đến hơn 1,8 triệu hộ dân, hơn 1500 trường học, hơn 16.000 cơ quan, doanh nghiệp…

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thu giữ 12 khẩu súng quân dụng, 6 khẩu súng săn, 128 viên đạn các loại, 6 quả bom, mìn các loại, 9 công cụ hỗ trợ, 158 vũ khí thô sơ, 1,7kg pháo nổ. Đồng thời pháp hiện bắt giữ 1 vụ sản xuất súng tự chế, thu giữ 4 viên đạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội tổng kết 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm