Chủ cửa hàng “bất lực” nhìn tên trộm cầm 2 chiếc iPhone bỏ chạy

Sơn Tùng| 21/12/2018 09:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng lúc chị Thuận sơ hở, Phòng cầm 2 chiếc điện thoại trị giá 30 triệu đồng rồi phóng ra xe máy bỏ chạy.

Ngày 21/12, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Phòng (SN 1997, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về hành vi trộm tài sản.

Khoảng 18 giờ ngày 17/12, Phòng đến cửa hàng ĐTDĐ Duy Thuận (thôn 8, xã Hương An, Quế Sơn), do chị Lê Thị Thuận (SN 1985, trú thôn Thạch Khê, xã Quế Cường, Quế Sơn) làm chủ, hỏi mua ĐTDĐ trả góp. Phòng yêu cầu chị Thuận cho xem 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 30 triệu đồng, gồm 1 iPhone 6 và 1 iPhone 7.

Chủ cửa hàng “bất lực” nhìn tên trộm cầm 2 chiếc iPhone bỏ chạy

Đối tượng Phòng tại cơ quan điều tra.

Phòng hỏi giá rồi giả vờ nói với chị Thuận rằng chờ bạn mang CMND đến để làm hợp đồng. Lợi dụng lúc chị Thuận sơ hở, đối tượng cầm 2 chiếc ĐTDĐ chạy nhanh ra ngoài rồi lên xe máy vọt chạy. Đến ngày 19/12, Phòng bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Phòng khai nhận ngoài thực hiện vụ trộm tại tiệm của chị Thuận, đầu tháng 12/2018, y còn thực hiện 1 vụ trộm cắp ĐTDĐ khác tại thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn). 

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ cửa hàng “bất lực” nhìn tên trộm cầm 2 chiếc iPhone bỏ chạy