Chờ ngoài quán nhậu rồi dùng hung khí đâm chết người

Minh Uyên| 04/08/2020 12:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hồi cãi vã, Minh về nhà thay quần áo, đeo khẩu trang kín mít rồi mang theo hung khí ra chờ sẵn ở ngoài quán nhậu, khi nạn nhân bước ra, Minh đã dùng dao tấn công.

Ngày 4/8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt giữ Đặng Quang Minh (SN 1969, trú tại phường Thanh Xuân Bắc) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22h tối 3/8, Minh vừa đi uống rượu về gần nhà thì gặp anh Đặng Tuấn (SN 1979, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) đang nhậu ở quán phở trên đường Nguyễn Quý Đức.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, sau đó được mọi người can ngăn thì anh Tuấn quay vào quán ăn, còn Minh bỏ về nhà thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt và mang theo hung khí, đến chờ sẵn ngoài quán nơi anh Tuấn đang nhậu.

Chờ ngoài quán nhậu rồi dùng hung khí đâm chết người

Đặng Quang Minh tại cơ quan Công an

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi thấy anh Tuấn cùng bạn đang ngồi trên xe máy để ra về, Minh lao đến dùng hung khí đâm vào cổ anh Tuấn. Khi nạn nhân bỏ chạy thì Minh tiếp tục truy đuổi.

Sau khi gây án, Minh vứt bỏ hung khí rồi quay về nhà ngủ. Anh Tuấn được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoang vùng các đối tượng, đến 1 giờ sáng 4/8, Minh bị cơ quan Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chờ ngoài quán nhậu rồi dùng hung khí đâm chết người