Chém anh, chị vợ trọng thương vì can ngăn đánh con

Minh Uyên| 01/10/2020 13:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện An Phú (An Giang) đang tạm giữ Trần Văn Lên (45 tuổi, trú tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 27/9, Lên cùng anh vợ và cha vợ nhậu tại nhà người hàng xóm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lên về nhà cách đó 40m thì xảy ra cãi vã với vợ và con gái.

Thấy Lên đánh con gái, chị N. (là vợ Lên) có chạy vào can ngăn thì bị Lên cầm dao dọa chém. Quá sợ hãi, chị N. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Nghe vậy, anh D.T.M. và chị D. T. T. (là anh, chị vợ của Lên) vội vàng chạy đến can ngăn nhưng bị Lên cầm dao chém nhiều nhát khiến cả hai bị thương.

Sau khi gây ra sự việc, Lên rời khỏi hiện trường và đến cơ quan Công an đầu thú. Các nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém anh, chị vợ trọng thương vì can ngăn đánh con