Cầm dao bầu đuổi chém Trưởng Công an xã tại chốt kiểm dịch

An An| 14/04/2020 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị nhắc nhở vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang chống dịch, đối tượng cầm dao bầu đuổi chém Trưởng Công an xã.

Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày 13/4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1982, trú quán thôn Me, xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

3 ngày trước đó (10/4), tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường ĐH 61, địa phận thôn Me, xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà), Nguyễn Tiến Lực được Nguyễn Đình Điều, SN 1984, trú cùng thôn chở sau xe máy.

Cầm dao bầu đuổi chém Trưởng Công an xã tại chốt kiểm dịch

Đối tượng Nguyễn Tiến Lực

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ông Đặng Vũ Hiệp, Trưởng Công an xã Tân Hòa đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch yêu cầu hai đối tượng dừng xe để làm việc.  

Lúc này, Nguyễn Tiến Lực hung hăng chửi bới, không hợp tác. Sau đó, đối tượng đến bàn bán thịt lợn của một người dân gần đó lấy một con dao bầu dài 40 cm đuổi và chém ông Đặng Vũ Hiệp nhưng không trúng. Sau đó, Lực cùng Điều đi về nhà, đến 11 giờ cùng ngày Lực đến trụ sở UBND xã Tân Hòa đầu thú.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầm dao bầu đuổi chém Trưởng Công an xã tại chốt kiểm dịch