Cài thuốc nổ chống đối đoàn cưỡng chế

25/01/2014 22:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Nghĩa Hùng (SN 1973), trú tại tổ 7, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Cài thuốc nổ chống đối đoàn cưỡng chế

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an

Trước đó,  vào ngày 23/12/2013, đoàn cưỡng chế của UBND thị xã Gia Nghĩa đang thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ  căn nhà xây dựng trái phép của  Hoàng Nghĩa Hùng tại tổ 7, phường Nghĩa Thành thì bị Hùng cài mìn tự chế để chống lại. Theo lời khai của Hùng, khi biết căn nhà xây dựng trái phép của mình sẽ bị cưỡng chế, Hùng đã tìm mua 189gam thuốc nổ, 2 kíp nổ, 6 cục pin, 1 cuộn dây điện dài hơn 100m… rồi chế tạo thành một quả mìn. Sau đó Hùng chôn ngay bên hông nhà, đấu nối trực tiếp với bộ nguồn kích nổ đặt giấu ở bụi cây cách nhà khoảng hơn 40m  rồi nấp sẵn ở đó, chờ lúc nào lực lượng cưỡng chế đi vào sẽ kích nổ.

Sáng ngày 23/12, khi đoàn cưỡng chế chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện sự việc nên cho dừng lại việc cưỡng chế, đồng thời huy động lực lượng công binh của Ban chỉ huy quân sự thị xã Gia Nghĩa tiến hành tháo gỡ, vô hiệu hóa quả mìn, đảm bảo an toàn cho đoàn cưỡng chế.

Minh Tín

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cài thuốc nổ chống đối đoàn cưỡng chế