'Bóng hồng' dính vòng lao lý (P49): 'Người đẹp miệt vườn' cầm đầu nhóm giết người

Mỹ Linh - Minh Phương| 09/06/2014 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đẹp miệt vườn" Ngân "cá dồ" bị bắt vì liên quan tới vụ đánh hội đồng khiến một người chết, một người bị thương vào rạng sáng 24/12/2013.

Ngày 25/12/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Kim Ngân (tức Ngân “hoa khôi”, Ngân “cá dồ”, SN 1992); Lê Phú Bắc (SN 1988); Trần Huỳnh Anh (SN 1991); Lê Hoàng Sang (SN 1994); Võ Nhật Vương (SN 1997); Đào Thanh Duy (SN 1989); Nguyễn Hoàng Khang (SN 1993) và Nguyễn Văn Bon (SN 1989) cùng ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, về hành vi giết người.

nguoi dep miet vuon, nguoi dep cam dau nhom giet nguoi, bong hong lao ly, Ngân cá dồ

Ngân “hoa khôi” được cho là cầm đầu vụ “đánh hội đồng” khiến 2 người chết và bị thương.

0h30 ngày 24/12, trên tuyến Quốc lộ 61 (đoạn thuộc ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng. Hai nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng sử dụng gạch, đá, cây gỗ lao vào đánh nhau loạn xạ.

Sau khi các đối tượng lên xe tẩu thoát, người dân mở cửa ra xem và phát hiện Lê Văn Thoàng (SN 1992) và Võ Văn Danh (SN 1978) cùng ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang, ngã gục với nhiều vết thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thoàng đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn Danh bị thương nặng.

nguoi dep miet vuon, nguoi dep cam dau nhom giet nguoi, bong hong lao ly, Ngân cá dồ

Các đối tượng trong vụ án

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Mỹ phối hợp với Phòng PC45 Công an Hậu Giang bắt khẩn cấp các đối tượng Bắc, Vương, Duy, Khang, Bon ngay sau đó. Đến trưa cùng ngày, lần lượt Ngân, Huỳnh Anh và Sang bị bắt khi chuẩn bị bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tham gia đánh “hội đồng” hai anh Thoàng, Danh do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu vụ “đánh hội đồng” gây xôn xao dư luận này chính là Ngân “cá dồ”.

Được biết, Ngân được mệnh danh là “người đẹp miệt vườn”, là đối tượng chuyên quậy phá ở địa phương.

“Bóng hồng” dính vòng lao lý là tuyến bài dài kỳ chuyên viết về những "chân dài" lầm lỡ và con đường hoàn lương. Mỗi kỳ là một nhân vật thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội họ là những người có nhan sắc nhưng sa chân phạm tội. Mời độc giả đón đọc trên Congly.com.vn vào 10h30 sáng thứ 2 hàng tuần.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Bóng hồng' dính vòng lao lý (P49): 'Người đẹp miệt vườn' cầm đầu nhóm giết người