Bộ Công an nói về việc khởi tố nhà báo Lê Duy Phong

Đỗ Việt| 28/06/2017 11:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến việc nhà báo Lê Duy Phong bị khởi tố, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đã cử cơ quan điều tra của Bộ giám sát việc điều tra của Công an tỉnh Yên Bái để đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Sáng 28/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Chủ trì buổi họp báo là Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề nóng được lãnh đạo Bộ Công an thông tin, trong đó có việc Công an TP Yên Bái, khởi tố nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an nói về việc khởi tố nhà báo Lê Duy Phong

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến thông tin tại cuộc họp báo

Thông tin về vụ việc, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, việc nhà báo Duy Phong bị bắt, cơ quan Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức có báo cáo ban đầu gửi Bộ Công an.

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái nêu rõ, ngày 16/6/2017, ông Lê Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Yên Bái, nêu một số vi phạm liên quan đến kế hoạch đầu tư của Yên Bái, cung cấp thông tin yêu cầu phối hợp giải quyết, đồng thời yêu cầu ông Sáng chuyển cho ông Phong 200 triệu đồng.

Tại thời điểm này, ông Sáng không đủ tiền nên chuyển cho ông Duy Phong 100 triệu đồng trước, chiều cùng ngày chuyển tiếp 100 triệu đồng còn lại. Sau đó, đến ngày 22/6, ông Duy Phong tiếp tục lên Yên Bái thì bị phát hiện bắt giữ.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, ông Duy Phong đã thừa nhận hành vi nhận tiền vào ngày 16/6, như vậy là hành vi phạm tội đã được hoàn thành. 

Trước kiến nghị về việc Bộ Công an rút hồ sơ  vụ nhà báo Lê Duy Phong để điều tra đảm báo tính khách quan, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, thẩm quyền điều tra là của Công an tỉnh Yên Bái. "Bộ Công an hiện đã cử cơ quan điều tra của Bộ giám sát, chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái điều tra khách quan, đảm bảo đúng quy định” - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Duy Phong, Trưởng ban bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Báo cáo của Công an TP Yên Bái thể hiện, trưa 22/6, ông Lê Duy Phong (SN 1985, quê ở Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)  đi ô tô mang BKS 30E – 354.81 tới một nhà hàng ở tổ 66, phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái).

Tại đây, ông Phong đã có hành vi nhận tiền của 1 doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh Yên Bái. Khi hai bên đang giao dịch, tiền được để trên mặt bàn thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái bắt quả tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an nói về việc khởi tố nhà báo Lê Duy Phong