Bắt khẩn cấp 8 nam thanh niên trong nhóm cầm mã tấu chém công an, dân phòng

Mai Đỉnh| 27/09/2019 19:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 8 nam thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là những người sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) lúc rạng sáng 26/9.

8 thanh niên bị bắt giữ gồm Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi), đều ngụ tại TP Biên Hòa.

Khai với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi hung hãn, sai trái của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai và thông báo truy tìm các đối tượng còn lại.

Bắt khẩn cấp 8 nam thanh niên trong nhóm cầm mã tấu chém công an, dân phòng

Các đối tượng bị bắt giữ. 

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 26/9, một nhóm khoảng 20 thanh niên, đi trên 10 xe máy, mang theo mã tấu, dao tự chế vừa la hét, vừa vung dao gây mất an ninh trật tự trên đường Đặng Văn Trơn, khiến người đi đường cũng như người dân xung quanh khiếp sợ.

Lúc này, tổ công tác của Công an và dân phòng phường Hiệp Hòa đi tuần tra phát hiện và đã tiến hành ngăn cản, truy đuổi. Tuy nhiên, nhóm thanh niên bất ngờ quay đầu xe, bao vây thành vòng tròn giữa ngã tư khiến 1 số dân phòng bị ngã xe. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng đã dùng mã tấu xông vào chém, đập phá xe máy rồi sau đó hò hét nhau bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự chia thành nhiều tổ, ráo riết truy bắt các thanh niên liên quan. Công an TP Biên Hòa cũng kêu gọi những người còn lại tham gia vụ việc trên nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp 8 nam thanh niên trong nhóm cầm mã tấu chém công an, dân phòng