Bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây ra 21 vụ trộm cắp đồ thờ cúng

Thanh Huyền| 07/11/2016 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên đột nhập các đền, chùa trộm cắp tài sản để xử lý trước pháp luật.

6 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Ngọc Tùng (sinh năm 1975, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình); Phạm An Phú (sinh năm 1980, trú tại xã Tây Sơn, Tiền Hải); Phạm Duy Nam (sinh năm 1989, trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải); Trần Văn Thanh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Tiền Hải); Chu Văn Trường (sinh năm 1982, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) và Đoàn Thanh Bình (sinh năm 1985, trú tại xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây ra 21 vụ trộm cắp đồ thờ cúng

Tang vật trong các vụ trộm bị thu giữ (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Các đối tượng khai nhận đã liên tiếp thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, đền, chùa trên địa bàn các huyện: Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng và Kiến Xương.

Trước đó, Cơ quan Công an nhận được nhiều thông tin phản ánh bức xúc của người dân về tình trạng mất cắp đồ thờ cúng tại các đền, chùa thuộc nhiều địa phương trong tỉnh.

Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, lập Ban chuyên án tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình đã thu hồi 24 đồ vật và đang điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp 6 đối tượng gây ra 21 vụ trộm cắp đồ thờ cúng