Bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Đặng Xuân| 08/11/2019 17:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mấy ngày qua, Công an tỉnh Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố đối với hai bị can là Vũ Thị Luyến (SN 1963) và Nguyễn Minh Tân (SN 1994), về hành vi cho vay lãi nặng.

Hai đối tượng Vũ Thị Luyến và Nguyễn Minh Tân có quan hệ là mẹ con, cùng trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn đã cho nhiều người vay tiền với lãi xuất cao để thu lợi bất chính. 

Bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Đối tượng Nguyễn Minh Tân tại cơ quan công an. (Ảnh: CA. Lạng Sơn).

Theo công an tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2018 đến nay, 2 đối tượng này đã cho 25 người vay tiền với mức lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/1 ngày, tương đương lãi suất 180%/1 năm. Tổng số tiền hai đối tượng đã giao dịch khoảng 1,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Sau một thời gian cho vay, hai đối tượng này còn in các băng rôn, khẩu hiệu dán tại những nơi công cộng để bêu riếu người vay và ép người vay trả tiền.

Trước đó, ngày 29/10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Vi Xuân Huy (sinh năm 1981) và Chu Mạnh Lực (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn Khòn Đon, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huy và Lực khai nhận từ tháng 11 năm 2018 đến nay đã cho nhiều người dân trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn vay tiền với lãi suất từ 4.000đ – 10.000đ/1 triệu đồng/1 ngày, thỏa thuận thu lãi theo 10 ngày, 20 ngày hoặc 1 tháng trả lãi 1 lần, nếu không trả được thì cộng tiếp tiền lãi vào số tiền gốc để tính lãi tiếp.

Bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Đối tượng Vi Xuân Huy và Chu Mạnh Lực tại cơ quan công an. (Ảnh: CA. Lạng Sơn).

Số liệu ghi trong sổ sách của các đối tượng Huy và Lực cho thấy, đã cho 31 người vay số tiền khoảng 900 triệu đồng, trong đó số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 340 triệu đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi