Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người bị thương rồi bỏ trốn

Bá Mạnh| 31/08/2019 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Xảy ra va chạm với một xe máy khiến 3 người bị thương, thay vì xuống xe phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu thì Nguyễn Văn Dần đã điều khiển xe ô tô bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm.

Sáng 31/8, trao đổi với báo chí, Đại úy Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Văn Dần (SN 1994, thường trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), là đối tượng liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người bị thương rồi bỏ trốn vào đêm 26/8/2019.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào khoảng 21h54 ngày 26/8/2019, tại Km522, QL1 (thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS: 38X1 - 229.67 do chị Nguyễn Thị Thử (SN 1985) điều khiển, chở sau cháu Nguyễn Trung Đức (SN 2015) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, đều trú tại thôn 6, xã Cẩm Quang) với xe ô tô mang BKS: 37D - 015.38 do tài xế Dần điều khiển.

Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người bị thương rồi bỏ trốn

Nguyễn Văn Dần tại CQĐT (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Vụ tai nạn khiến chị Thử bị xây xước da ở vùng tay và chân bên phải đang điều trị tại Bệnh viện ở Hà Tĩnh; cháu Đức bị dập phổi, gãy tay, gãy hai chân, chấn thương sọ não nặng; chị Hiền rách da ở vùng mặt, tai, bụng, đầu gối và bị chấn thương sọ não nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe ô tô đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy tìm đối tượng và phương tiện gây tai nạn. Đến chiều ngày 29/8/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Văn Dần khi đối tượng đang đưa xe ô tô vào một gara ô tô ở Vinh để sửa chữa.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Dần đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 3 người bị thương rồi bỏ trốn