Bắt giam 4 đối tượng người Trung Quốc phá nhiều két sắt trộm tài sản

Từ Huy| 05/09/2019 10:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã bàn bạc gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giam gồm: Huang Shi Jiang, SN 1988, Huang Ri Qiu, SN 1984, Huang Shi Bo, SN 1982 và Wei Zhong Chao, SN 1978, đều ở thị trấn Nghĩa Vu, Điền Đông, Quảng Tây (Trung Quốc). 

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2019, nhóm 4 đối tượng trên cùng nhau nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn.

Chiều ngày 26/8/2019, các đối tượng đến thuê nhà nghỉ Q3 ở số nhà 117 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên để bàn bạc và chuẩn bị xà cầy sắt, mũ mềm, khẩu trang, băng ống tay, găng tay, thuốc diệt chuột, điện thoại định vị vệ tinh và 02 chiếc xe mô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 00h30’ ngày 28/8/2019, Huang Shi Jiang, Huang Ri Qiu, Huang Shi Bo, Wei Zhong Chao mang theo các dụng cụ và điện thoại định vị vệ tinh đến Công ty TNHH Chính Đạt ở Khu công nghiệp Bình Xuyên đột nhập vào phòng làm việc của ông Chen I Yao (Tổng giám đốc), sinh năm 1957, Quốc tịch Trung Quốc, đục phá két sắt lấy đi 190.000.000 VNĐ, 8.000 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), 1.000 USD, 20.000 nhân dân tệ (tiền Đài Loan).

Ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan chức năng huyện Bình Xuyên đã phối hợp với cơ quan chức năng TP Vĩnh Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra và bắt giữ được 4 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó còn gây ra 6 vụ phá két sắt khác của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên và TP Vĩnh Yên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giam 4 đối tượng người Trung Quốc phá nhiều két sắt trộm tài sản