Bắt đôi vợ chồng vận chuyển, tàng trữ hơn nữa tấn thuốc nổ

Minh Quân| 25/04/2019 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 1 người đàn ông đang vận chuyển 50 ký thuốc nổ, mở rộng điều tra cơ quan chức năng bắt thêm vợ của người đàn ông này và khám xét nơi ở phát hiện hàng trăm ký thuốc nổ được cất giấu tại nhà.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 25/4, trong lúc tuần tra tại khu vực trước cổng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc thôn Hòa Trung, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng Bình Đông và Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và bắt quả tang ông Trương Duy Chuyển (54 tuổi; trú tại thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76C1 - 352.05 vận chuyển trái phép 50 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ đi tiêu thụ.

thuoc-no

Ông Trương Duy Chuyển bị bắt cùng tang vật.

Cũng tại thời điểm này, qua công tác triển khai mở rộng khu vực tuần tra, tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Liên (vợ ông Chuyển) đang mang 25kg thuốc nổ được cất giấu trong nhà đi tẩu tán.

thuoc

Mở rông điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn nửa tấn thuốc nổ trong 22 bao tải được ông Chuyển và vợ cất giấu tại nhà.

Mở rộng điều tra, lực lượng biên phòng phối hợp cùng với Công an huyện Bình Sơn và Công an xã Bình Thuận tiến hành khám xét nhà ở của gia đình ông Chuyển và người thân, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 575kg thuốc nổ, 1.050 kíp nổ và 1.005m dây cháy chậm được chứa trong 22 bao tải.

Bước đầu ông chuyển khai nhận toàn bộ số tang vật phạm pháp trên là của ông và do ông cất giấu để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đôi vợ chồng vận chuyển, tàng trữ hơn nữa tấn thuốc nổ