Bắt đối tượng từ Lâm Đồng xuống An Giang vận chuyển cần sa khô

Nhật Linh| 11/01/2020 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/01, Công an huyện Tri Tôn cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Huyến (30 tuổi, cư trú thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khoảng 17h 30 ngày 09/01/2020, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô 49H1-418.26 trên tỉnh lộ 955B, hướng từ xã Lương Phi đi thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, chở theo thùng cartoon có biểu hiện nghi vấn.

Lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn đã chỉ đạo thành lập tổ công tác gồm Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông triển khai lực lượng nắm tình hình và đón lỏng đối tượng nghi vấn.

Bắt đối tượng từ Lâm Đồng xuống An Giang vận chuyển cần sa khô

Số tang vật bị thu giữ.

Khi đi đến khu vực xã Châu Lăng, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển phương tiện có đặc điểm giống như tin báo, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe của nam thanh niên chở 1 thùng giấy, bên trong có 4 bọc nylon màu đen chứa hoa, lá, cành cây thảo mộc, có trọng lượng 5,6kg (nghi là cần sa), lực lượng chức năng mời nam thanh niên về trụ sở Công an xã Châu Lăng để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Trọng Huyến (30 tuổi, cư trú thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), các bọc nylon màu đen chứa hoa, lá, cành cây thảo mộc mà lực lượng Công an thu giữ là cần sa khô. Huyến làm nghề giao hàng nhanh, khi nhận giao hàng cho khách, Huyến không biết trong thùng cartoon có chứa cần sa, trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng từ Lâm Đồng xuống An Giang vận chuyển cần sa khô