Bản tin An ninh – Trật tự tuần (từ 26/1-1/2)

Hoài Đan| 02/02/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đàn ông U50 chết trong nhà tắm bị cắt hai tinh hoàn; Hàng chục lâm tặc vây chém kiểm lâm trọng thương; Mang lựu đạn hăm dọa giết cả nhà người yêu…là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý trong tuần qua.

- Ngày 31/1, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra về cái chết bất thường của ông Lê Văn Kha (50 tuổi, ở xã Tân Phong, huyện Vũ Thư).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26/1, hàng xóm phát hiện ông Kha chết trong nhà tắm trong tình trạng dương vật đã bị lột da và hai bên tinh hoàn bị cắt mất. Được biết, ông Kha có 3 cô con gái trong đó 2 cô con gái đã lấy chồng còn một cô sống với mẹ ở nước ngoài.

Hiện nguyên nhân cái chết vẫn là một bí ẩn.

Bản tin An ninh – Trật tự tuần (từ 26/1-1/2)

Ngôi nhà nơi xảy ra cái chết bí ẩn của ông Kha (Ảnh: Thùy Linh)

Khoảng 0 giờ ngày 30/1, trong lúc chở xăng ra tiếp cho máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, nhân viên lái xe), và Nguyễn Minh (39 tuổi, nhân viên kỹ thuật tra nạp, cả hai là nhân viên của Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không VN - Vinapco) đã lái xe bồn chở xăng ra sát hàng rào sân bay, rồi dùng ống tiếp xăng dài khoảng 100m hút xăng từ xe bồn đưa qua thùng chứa trên xe tải do Đặng Trần Thanh Phong (32 tuổi, lái xe tải), Đỗ Thanh Tùng đợi sẵn ngoài hàng rào. 

Hút trộm được gần 800 lít xăng, cả nhóm bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật, bàn giao cho Công an Q.Tân Bình.

Bản tin An ninh – Trật tự tuần (từ 26/1-1/2)

Xe chở xăng của Vinapco đang nạp xăng cho máy may (Ảnh minh họa: Vinapco)

- Vào 6 giờ ngày 29/1, khi lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Song (Đắk Nông) đi tuần tra, bảo vệ rừng tại địa bàn xã Đắk Hòa thì phát hiện một nhóm người đang dùng xe cày chở gỗ lậu.

Đoàn yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra thì có khoảng 13 người ngồi trên xe máy cày bất ngờ cầm dao, rựa, gậy gộc… lao tới tấn công tới tấp. Hậu quả, ông Biện Văn Quế (trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đức Hòa), kiểm lâm viên Thái Doãn Tiến và 2 cán bộ, nhân viên Công ty lâm nghiệp Đức Hòa bị chém vào đầu, mặt, tay, chân… 

- Sáng 29/1, Phan Lục Sơn Long (21 tuổi, ngụ phường 6, TP.Đà Lạt) mang quả lựu đạn đến nhà người yêu tên N.T.B.Đ (22 tuổi), ở khu chung cư Yersin, phường 10 (TP.Đà Lạt), yêu cầu mẹ của Đ. phải cho cô ra gặp Long, nếu không sẽ ném lựu đạn vào nhà. Trước tình cảnh trên, mẹ của Đ. đã gọi điện báo cơ quan công an can thiệp. Chỉ sau ít phút, công an đến hiện trường bắt giữ Long.

Được biết, Long yêu Đ. nhưng gia đình Đ. không đồng ý. Long đã nhiều lần hăm dọa, gây áp lực với gia đình Đ. để hai người tiếp tục vun đắp tình yêu. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Long về hành vi hăm dọa giết người.

- Ngày 28/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, Đắk Nông đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) và Nguyễn Hoàng Vũ (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 3 giờ sáng 28/1, khi Nam và Vũ dùng ô tô mang BKS 48C-02422 chở 32 con chó không rõ nguồn gốc, có tổng trọng lượng khoảng hơn 500 kg cùng một số tang vật có liên quan đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên này khai nhận số chó trên là do các đối tượng chuyên đi trộm chó trên địa bàn Đắk Song và Tuy Đức tập kết tại để mang đi tiêu thụ.

Bản tin An ninh – Trật tự tuần (từ 26/1-1/2)

Tang vật bị thu giữ

- Khoảng 13 giờ ngày 26/1, Nguyễn Thị Hiền (24 tuổi) đóng giả khách vào tiệm vàng Dũng Chi trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, mua 1 sợi dây chuyền, 1 mặt dây chuyền cùng 2 chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Trong lúc bà Giang Thị Kim Chi (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, chủ tiệm vàng) đang loay hoay bỏ số nữ trang trên vào hộp giao cho Hiền thì bất ngờ Hiền rút dao kề cổ ông Lê Hoàng Dũng (50 tuổi, chồng bà Chi) khống chế buộc bà Chi đưa 40 triệu đồng.

Nhanh như chớp, bà Chi lao vào quật ngã Hiền, sau đó hai vợ chồng bà Chi bắt giữ Hiền cùng tang vật giao cho Công an quận 1 tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin An ninh – Trật tự tuần (từ 26/1-1/2)