Bác sỹ thú y phục kích gây ra 15 vụ cướp và hiếp dâm

Hồ Huy| 25/03/2020 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, trú Bình Dương) về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, Tấn là bác sĩ thú y, do tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn không phát triển nên ngoài làm việc chuyên môn, Tấn nảy sinh ý định cướp tài sản để "cải thiện thu nhập".

Để thực hiện hành vi, Tấn mang theo hung khí đến khu vực xã Long Tân và Long Hòa (huyện Dầu Tiếng) để cướp tài sản của người đi đường.

Nhiều người bị Tấn dùng dao, bình xịt hơi cay khống chế cướp tài sản và giở trò đồi bại.

Bác sỹ thú y phục kích gây ra 15 vụ cướp và hiếp dâm

Đối tượng Tấn

Nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Dầu Tiếng lập chuyên án đấu tranh. Do các vụ án xảy ra trong đêm tối nên các nạn nhân không nhận diện được hung thủ gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Tấn chính là nghi can gây ra các vụ án.

Về phía Tấn, nghi bị bại lộ nên đã trốn khỏi nhà. Đến tháng 3/2020, Công an phát hiện Tấn đang ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) nên tiến hành bắt giữ.

Theo khai nhận của Tấn, trong 2 tháng đầu năm 2020, Tấn đã gây ra 15 vụ cướp tài sản, trong đó một nạn nhân bị Tấn hiếp dâm.

Nội vụ đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác sỹ thú y phục kích gây ra 15 vụ cướp và hiếp dâm