Bắc Giang: Thanh niên thôn giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 4 người bị thương

Huy Hùng| 25/11/2014 10:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm thanh niên thuộc xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn với nhóm thanh niên xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) do có mâu thuẫn đã xảy ra vụ ẩu đả. Hậu quả 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 21h30 ngày 22/11/2014, trên địa bàn thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang đã xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau nghiêm trọng giữa nhóm thanh niên.

Bắc Giang: Thanh niên thôn giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 4 người bị thương

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên (ảnh minh họa)

Bước đầu xác định tham gia vụ ẩu đả là hai nhóm thanh niên của 2 xã Tân Mộc và xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Vụ ẩu đả khiến anh La Văn Phương (SN 1996, trú tại thôn Mản Giữa, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

4 người khác bị thương gồm: Đoàn Văn Lương, (SN 1993); Trần Văn Sang (SN 1993); Nguyễn Văn Thanh (SN 1996) và Nguyễn Khương Duy (SN 1990) đều trú tại thôn Tân Thành, Tân Mộc, hiện cả 4 người này đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn.

HIện Công an huyện Lục Ngạn, phòng PC45 - Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng triển khai lực lượng kết hợp với Công an xã trên địa bàn xác minh những đối tượng tham gia vụ ẩu đả, lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Thanh niên thôn giải quyết mâu thuẫn, 1 người chết, 4 người bị thương