Bắc Giang: Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ dã man rồi bỏ trốn

Tiến Thành| 04/08/2015 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Đạo đã dùng dao gây thương tích nặng cho người vợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sáng 4/8, Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương truy tìm Chu Quang Đạo (SN 1966  trú tại xã Lương Phong  huyện Hiệp Hòa) đề điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân được xác định là chị Dương Thị Hồng (SN 1981), vợ của Đạo.

Bắc Giang: Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ dã man rồi bỏ trốn

Chị Hồng bị nhiều vết thương sâu tập trung ở cẳng tay và vùng mặt

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 3/8, một số người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong ngôi nhà của chị Hồng. Khi vào nhà, phát hiện chị Dương Thị Hương nằm bê bết trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt phần chân và tay, có vết cắt, vùng mặt thương tích nặng.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng đồng thời đưa chị Hồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành lấy lời khai ban đầu từ phía nhân chứng và người nhà nạn nhân.

Trao đổi với PV, Đại tá Tống Ngọc Long, trưởng Công an huyện Hiệp Hòa xác nhận sự việc trên và cho biết nguyên nhân ban đầu là do việc mâu thuẫn gia đình. Sau khi hành hung vợ, Đạo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ dã man rồi bỏ trốn