Án mạng nghiêm trọng, hai người thương vong

Biên Giới| 04/12/2015 12:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì xích mích trong công việc, Thịnh đã dùng dao chém khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 21h30 đêm ngày 2/12, tại tổ 3, thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong được xác định tên Diều, có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và một nạn nhân khác tên Kiễng bị chém trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Án mạng nghiêm trọng, hai người thương vong

Lán tạm nơi xảy ra vụ án mạng

Một số người dân gần khu vực xảy ra sự việc cho biết, do có xích mích từ trước nên hung thủ tên Thịnh (quê Lục Yên, Yên Bái) đã để sẵn con dao trên đầu giường trước khi đi ngủ tại lán trại tạm của xưởng.

Đêm cùng ngày, Diều có uống rượu say nên dẫn đến mâu thuẫn lời qua tiếng lại với Thịnh. Bất ngờ Thịnh lấy dao ở đầu giường chém nhiều nhát khiến Diều tử vong tại chỗ. Kiễng lao vào can ngăn thì bị Thịnh cầm dao đuổi chém tới tấp. Sau khi gây án, Thịnh bỏ trốn.

Theo tìm hiểu, Thịnh, Diều và Kiễng đều là công nhân tại xưởng chế biến gạo của công ty Quanh Anh có trụ sở tại tổ 3, thị trấn Yên Bình.

Hiện công an huyện Quang Bình đang tập trung điều tra, truy bắt hung thủ, làm rõ vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng nghiêm trọng, hai người thương vong