6 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo qua mạng trốn sang Việt Nam

Vũ Ba| 01/07/2018 08:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa hoàn thiện thủ tục bàn giao 6 đối tượng người Trung Quốc phạm tội lừa đảo qua mạng cho Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xử lý theo quy định.

Các đối tượng gồm: Li Hong Lin (Lý Hồng Lâm, SN 1990), Zheng Jing (Trịnh Tinh, SN 1986), Yang Xiao Ming (Dương Tiểu Minh, SN 1991), Zhang Chuan (Trương Xuyên, SN 1991),  Luo Jie Jie (La Kiệt Kiệt, SN 1992), Yang Zhao (Dương Triệu, SN 1992) cùng trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trước đó, ngày 26/6, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng của Công an Trùng Khánh, Trung Quốc, sau khi có thông tin các đối tượng trên đang lẩn trốn tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi xác minh, ngày 28/6, Công an TP Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng B602, B615 và B802 của Khách sạn Hồng Vận (phường Ka Long, TP Móng Cái) phát hiện Li Hong Lin, Zheng Jing (Trịnh Tinh), Yang Xiao Ming (Dương Tiểu Minh), Zhang Chuan (Trương Xuyên),  Luo Jie Jie (La Kiệt Kiệt), Yang Zhao (Dương Triệu) đang thuê phòng tại đây.

6 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo qua mạng trốn sang Việt Nam

6 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo qua mạng trốn sang Việt Nam

3 trong 6 đối tượng cùng nhiều tang vật bị tạm giữ

Sau khi kiểm tra, Công an TP Móng Cái đã tạm giữ các đối tượng cùng tang vật gồm: 36 chiếc điện thoại di động các loại, 24 máy quẹt thẻ, 2 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 con dấu hình bầu dục khắc chữ nước ngoài, 70.000 nhân dân tệ, 6 sổ hộ chiếu, khoảng 200 chiếc thẻ chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng in chữ Trung Quốc cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Ngày 30/6, Công an TP Móng Cái đã bàn giao nhóm đối tượng cho phía công an Trung Quốc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 đối tượng người Trung Quốc lừa đảo qua mạng trốn sang Việt Nam