Chống khai thác IUU

An Giang: Không để phát sinh mới tàu cá vi phạm IUU

Phú Khởi 14/12/2025 - 09:26

Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tỉnh An Giang, sau thời gian kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp, ý thức của ngư dân, chủ tàu cá đã được nâng lên, không phát sinh mới tàu cá vi phạm IUU.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch truyền thông sâu rộng về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm để giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân.

tuyen-truyen.jpg
Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang phối hợp với nhiều đơn vị, đa dạng hình thức tuyên truyền chống khai thác IUU.

Theo ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân là biện pháp chính trong chống khai thác IUU. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng như: Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… phối hợp triển khai nhiều phương thức tuyên truyền phù hợp từ việc trực tiếp hướng dẫn ngư dân tại bến cảng, đến ứng dụng công nghệ số qua mã QR trên tàu cá.

“Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở, mở nhiều đợt tuyên truyền theo lịch ra, vào bến của ngư dân; mở rộng tuyên truyền trên không gian số để người dân đi biển dài ngày vẫn tiếp cận được thông tin.

Đồng thời, địa phương sẽ lựa chọn mô hình hay, ngư dân tiêu biểu trong chống khai thác IUU để nhân rộng; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chống khai thác IUU, đồng hành cùng ngư dân cả nước gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc cho biết.

tuyen-truyen-bien-dao.jpg
Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân và chủ tàu cá đang vươn khơi, bám biển.

Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cũng đã ban hành Kế hoạch truyền thông cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam năm 2025.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, phối hợp cùng Báo và PTTH tỉnh An Giang cùng nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương mở chuyên mục tuyên truyền “Phòng, chống khai thác IUU” trên báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Song song đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng kiểm ngư, Ban quản lý cảng cá tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện tuyên truyền, phát hàng chục ngàn tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân; gửi tin nhắn qua thuê bao di động, kêu gọi chủ tàu, thuyền trưởng nghiêm túc chấp hành quy định trong khai thác thủy, hải sản.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, phối hợp với Báo Công lý, TAQS Quân khu 9 tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU tại cảng cá Tắc Cậu (An Giang), đồng hành, trao quà hỗ trợ cho nhiều ngư dân hoàn cảnh khó khăn.

TAND hai cấp tỉnh An Giang tổ chức nhiều phiên tòa xét xử công khai các vụ án liên quan đến vi phạm IUU nhằm răn đe, cảnh tỉnh ngư dân không vi phạm IUU.

Tăng cường thực thi pháp luật trên biển

Bên cạnh công tác truyền thông, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng mở đợt cao điểm tuần tra, kiên quyết xử lý dứt điểm hành vi vi phạm IUU, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

bo-doi-bien-phong-kien-giang-tuyen-truyen-cho-ngu-dan-ve-chu-quyen-bien-dao-truoc-khi-ra-khoi-danh-bat.jpg
Song song với công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên biển.

Theo ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT, Phó Ban chỉ đạo IUU tỉnh An Giang, sau thời gian kiên trì nỗ lực, quyết liệt thực hiện song song hai nhiệm vụ: tuyên truyền và tuần tra xử lý vi phạm, công tác chống khai thác IUU tại địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức của ngư dân và chủ tàu cá đã được nâng lên, 100% tàu cá thuộc diện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã được lắp đặt thiết bị; tình trạng tàu cá mất tín hiệu VMS trong khai thác hải sản đã được khắc phục.

“Tất cả tàu cá xuất bến, nhập bến đều được quản lý; 100% sản lượng thủy sản khai thác được truy suất nguồn gốc; tất cả tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đều được chia nhóm để quản lý không cho xuất bến. Tính đến nay, địa phương đã thực hiện hoàn thành 18/19 nhiệm vụ được Ban chỉ đạo IUU Trung ương giao trong chống khai thác IUU, gỡ “Thẻ vàng” cho ngành thủy sản”, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn cho hay.

cang-ca-tac-cau.jpg
100% sản lượng thủy sản khai thác được truy suất nguồn gốc.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang vào chiều ngày 9/12, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở NN&MT tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ xác minh tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang; quản lý chặt, tuyệt đối không được để số tàu cá này lén lút ra khơi. Đồng thời các ngành hữu quan sớm đề xuất biện pháp hỗ trợ chủ tàu, ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp khi tàu cá không còn hoạt động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm tàu cá mất tín hiệu VMS không rõ lý do, tàu cá vi phạm quy định trong khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài.

Tỉnh An Giang có ngư trường khai thác thủy, hải sản lớn nhất cả nước. Từ đầu năm đến nay tổng sản lương khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 1,47 triệu tấn, bằng 94,49% so kế hoạch, tăng 5,66% so cùng kỳ. Trong đó: sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt gần 400.000 tấn, bằng 93,47% so kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 1 triệu tấn, bằng 94.88% so kế hoạch và tăng 8,24% so cùng kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
An Giang: Không để phát sinh mới tàu cá vi phạm IUU