Nghiên cứu của UOB chỉ ra, có tới 96% doanh nghiệp Việt Nam coi quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả là ưu tiên chiến lược, vượt xa mức bình quân khu vực. Đáng chú ý, đây là định hướng có hệ thống vững chắc từ trước chứ không đơn thuần là phản ứng nhất thời trước những biến động địa chính trị gần đây tại Trung Đông.
Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2026 do UOB (United Overseas Bank- là một trong những ngân hàng lớn nhất của Singapore) vừa công bố cho biết, 96% doanh nghiệp Việt Nam coi quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả là vấn đề mang tính chiến lược, cao hơn đáng kể so với mức bình quân khu vực 87%.

Điều đáng nói là số liệu này được ghi nhận trước cả khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang gần đây. Tức mối lo về năng lượng của doanh nghiệp Việt không phải là phản ứng tức thời theo diễn biến thời sự, mà đã định hình thành ưu tiên có hệ thống từ trước.
Khoảng cách 9 điểm phần trăm so với bình quân khu vực ASEAN, Trung Quốc và Hồng Kông (nơi UOB khảo sát cùng thời điểm) cho thấy mức độ nhạy cảm với chi phí và rủi ro năng lượng của doanh nghiệp Việt Nam cao hơn rõ rệt so với các nền kinh tế cùng nhóm khảo sát.
Cũng theo nghiên cứu, cách tiếp cận của doanh nghiệp Việt Nam với năng lượng đang chia theo ba trọng tâm rõ rệt. Hơn một nửa số doanh nghiệp (55%) đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh lo ngại về nguy cơ gián đoạn cung ứng hơn là đơn thuần về giá.
Trong khi đó, 53% tập trung vào tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong vận hành, và 47% chú trọng cắt giảm mức tiêu thụ đi kèm nâng cao hiệu quả sử dụng.
Ba tỷ lệ này khá gần nhau, cho thấy không có một giải pháp duy nhất chiếm ưu thế tuyệt đối trong tư duy doanh nghiệp. Thay vào đó, phần lớn đang xử lý đồng thời cả vấn đề an toàn nguồn cung và vấn đề chi phí vận hành.
Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp của UOB bước vào năm thứ bảy triển khai, và bắt đầu từ năm 2026 được tăng tần suất thực hiện lên hai lần mỗi năm. Khảo sát năm 2026 được thực hiện tại 7 thị trường: Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Tại Việt Nam, kết quả được xây dựng từ khảo sát trực tuyến kéo dài 15 phút với 226 doanh nghiệp tham gia, bao gồm cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa trên toàn quốc.
Bà Phạm Như Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn của UOB Việt Nam, nhận định doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng và sức bền đáng kể trong một môi trường toàn cầu nhiều biến động, khi đẩy mạnh đầu tư vào năng lực số, củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng ra khu vực ASEAN để nắm bắt cơ hội tăng trưởng dài hạn.
Vấn đề năng lượng nằm trong nhóm các ưu tiên chiến lược được nghiên cứu ghi nhận song song với các trọng tâm khác của doanh nghiệp Việt Nam năm 2026, bao gồm ứng dụng AI và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.