TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo quê ở Hải Dương và Yên Bái tổng cộng 97 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, ngày 19/5/2024, tại nhà của Vượng (ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), bị cáo đã bán cho Nghiên 1 gói ma túy với số tiền 85 triệu đồng. Sau đó, Nghiên cùng Hợp bán số ma túy trên cho Huệ 90 triệu đồng.
Tiếp tục, Huệ lại đem bán một phần số ma túy trên cho 1 người đàn ông không rõ tên, tuổi ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được 85 triệu đồng. Còn lại 18,766 gram heroin, Huệ cất giấu cùng 8,216 gram ma túy loại nhựa thuốc phiện tại gần bàn thờ nhà bố mẹ đẻ ở thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang).
Đến ngày 19/6/2024, tại nhà Vượng, Giàng A Hồ bán cho Vượng và Hợp 173,424 gram heroin với số tiền 70 triệu đồng. Hợp bán số ma túy trên cho Huệ 90 triệu đồng.
Tuy nhiên, Huệ nhận được ma túy chưa kịp bán thì bị phát hiện, bắt quả tang vào 20h ngày 19/6/2024 tại xã Vĩnh Hưng (huyện Bình Giang).
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Huệ, Hợp, Vượng giữ vai trò chính. Nghiên và Giàng A Hồ là người thực hành.
Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên án 5 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Nghiên (SN 1958, cùng trú tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) 17 năm tù. Còn lại 4 bị cáo nhận mức án 20 năm tù gồm: Phạm Thị Huệ (SN 1974, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang), Nông Văn Vượng (SN 1982), Hoàng Văn Hợp (SN 1982, trú tại xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Giàng A Hồ (SN 1988, trú tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).