200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai sẽ được hỗ trợ tổng cộng 2 tỷ đồng, bình quân 10 triệu đồng/người, cùng sản phẩm dinh dưỡng và gói chăm sóc sức khỏe thai kỳ.
Những thai phụ nào được ưu tiên?
Ngày 26/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" trên địa bàn tỉnh.
Chương trình nhằm hỗ trợ phụ nữ mang thai trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và tiếp cận dịch vụ thai kỳ, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số.
Theo kế hoạch, chương trình hỗ trợ 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng được ưu tiên gồm phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ.
Trong số này, 40 phụ nữ sẽ tham dự và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình được tổ chức ở xã Gào. Những trường hợp còn lại được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc được bố trí khám thai định kỳ tại cơ sở y tế nơi cư trú.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí dành cho 200 phụ nữ mang thai khó khăn là 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ, tương đương bình quân 10 triệu đồng/người.
Ngoài kinh phí, thai phụ còn được hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng và gói chăm sóc sức khỏe.
Gói chăm sóc sức khỏe gồm 3 lần khám thai, theo dõi thai kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh.
Song song với việc trao hỗ trợ, các thai phụ sẽ được tư vấn, khám thai, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc trong thời gian mang thai.
Việc hỗ trợ không chỉ hướng đến giảm bớt khó khăn về kinh tế mà còn giúp những thai phụ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thai kỳ, đặc biệt tại những khu vực còn nhiều hạn chế về điều kiện tiếp cận y tế.
Rà soát kỹ, không để sai đối tượng
UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai chương trình.
Sở Y tế có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện danh sách đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng tiêu chí, công khai, minh bạch.
Ngành y tế cũng phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện về chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để phục vụ việc khám, tư vấn và theo dõi thai kỳ.

Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, cơ sở vật chất, hạ tầng, tuyên truyền và những điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra thiết thực, an toàn, hiệu quả.
Đối với các xã, phường có phụ nữ tham gia chương trình, UBND tỉnh yêu cầu địa phương chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận đối tượng; tổ chức theo dõi sức khỏe thai phụ và phối hợp đưa đón người tham dự, bảo đảm an toàn.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, an toàn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.
Với việc kết hợp hỗ trợ kinh phí, dinh dưỡng và chăm sóc y tế, chương trình được kỳ vọng góp phần giúp phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai có điều kiện chăm sóc thai kỳ tốt hơn, qua đó nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em.