Độc bộ thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đến thời điểm bị bắt, Hồ Văn Bình còn “khoác” thêm cho mình một tội danh “Giữ người trái pháp luật” ngoài tội “Cướp tài sản”… Đây là vụ án gây chấn động được nhiều người quan tâm.
Ngày 23-8, TAND Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật rộng rãi trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức và cảnh báo phòng ngừa chung cho người dân.
Bị cáo Bình tại phiên tòa.
Ngày 10-12-2013, Hồ Văn Bình giấu dao trong người rồi đi bộ đến khu vực nhà trọ tổ 45 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khi đi ngang qua phòng trọ của anh Đỗ Xuân (1989, quê quán H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) Bình thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên - là em gái của Xuân đang sử dụng máy tính xách tay, ngồi một mình trong phòng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Bình vào phòng trọ gặp chị Yên vờ hỏi chuyện về anh Xuân. Câu chuyện chưa đầu chưa cuối thì Bình đã dùng tay bịt miệng, bóp cổ và đẩy Yên vào phòng vệ sinh uy hiếp tinh thần để cướp chiếc máy vi tính nhưng bị chị Yên chống cự, cắn vào tay của Bình nên Bình thả tay và đánh vào mặt chị Yên. Chị Yên hét lên kêu cứu, sợ bị lộ nên Bình đã bỏ chạy khỏi phòng trọ.
Phi vụ thứ nhất trong ngày bất thành, đến 21 giờ 30 cùng ngày Bình chạy vào phòng của chị Nguyễn Thị Thu Thảo (1995), chị Nguyễn Thị Thu Hảo (1995) và chị Nguyễn Thị Thanh Hương (1995) thuê trọ tại tổ 49, P.Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, lúc này trong phòng có anh Nguyễn Cao Kỳ đến chơi. Khi vào phòng Bình khóa kín cửa phòng trọ lại, lấy một con dao ở bếp uy hiếp những người có mặt trong phòng, không cho ai rời khỏi phòng. Trong lúc Bình giữ 4 người này thì bị lực lượng Công an bao vây dãy trọ và vận động Bình đầu hàng. Tuy nhiên, Bình vẫn tiếp tục dung dao khống chế, uy hiếp tinh thần, đe dọa những người trong phòng nếu không thực hiện theo yêu cầu của Bình thì Bình sẽ đâm chết và buộc mọi người phải la hét lên để gây áp lực với lực lượng Công an đang vây bắt mình. Đến khoảng 23h45 phút, Bình chấp nhận thả những người bị Bình bắt giữ và cùng Công an về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận từ tháng 3/2012 đến tháng 11-2013 đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản cũng bằng phương thức dung dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là gần 100 triệu đồng. Bản thân không nghề nghiệp, từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, Bình đã chọn cho mình một nghề “không giống ai” đó là cướp của người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân. Với hành vi cướp, sử dụng hung khí nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 13 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm “Giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt 15 năm tù.
Cùng ngày, TAND Q.Liên Chiểu đã xét xử đối với bịu cáo Trịnh Thị Đưa (còn gọi là Gái, SN 1968, trú Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 25-4-2014, tại đường Nguyễn Sinh Sắc, tổ 29, P.Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Đưa đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Lê Ngọc Dũng thì bị lực lượng phòng chống ma túy Đồn biên phòng Hải Vân thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phát hiện bắt quả tang. Số ma túy thu giữ được có trọng lượng 0,052 gam. Ngoài ra, tháng 3 và 4-2014, Đưa đã 3 lần bán ma túy cho các con nghiện tại P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Với hành vi này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đưa 8 năm tù.
Bị cáo Đưa trước vành móng ngựa