Bị phạt 3,5 triệu vì quảng cáo tinh dầu tràm ức chế được Covid-19

Nhật Vũ| 14/02/2020 16:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quảng cáo dầu tràm do công ty mình sản xuất có thể ngăn ngừa, kháng khuẩn, ức chế được virus corona (Covid-19) và H5N1, người đàn ông đã bị cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế xử lý.

Ngày 14/2, Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với ông Lê Quang Tài (tạm trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông.

Bị phạt 3,5 triệu vì quảng cáo tinh dầu tràm ức chế được Covid-19

Chiếc xe dán dòng chữ quảng cáo tinh dầu ức chế được virus corona, H5N1 của ông Tài 

Trước đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được phản ánh từ người dân về việc ô tô của ông Tài chạy trên nhiều tuyến đường TP. Huế dán dòng chữ quảng cáo: "Tinh dầu Thái Việt ngăn ngừa, kháng khuẩn, ức chế virus corona, H5N1”.

Đại diện Sở Y tế khẳng định nội dung quảng cáo trên vượt quá phạm vi chứng nhận trong thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được sở này cấp đối với sản phẩm tinh dầu do doanh nghiệp của ông Tài sản xuất.

Làm việc với ngành chức năng, ông Lê Quang Tài (đại diện Công ty Thái Hà, đơn vị sở hữu chiếc ôtô trên) đã thừa nhận hành vi quảng cáo sản phẩm vượt quá phạm vi. Ngay sau đó, công ty ông Tài đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo trên ô tô và cam kết sẽ không vi phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phạt 3,5 triệu vì quảng cáo tinh dầu tràm ức chế được Covid-19