Việt Nam chính thức được lựa chọn cho thượng đỉnh Trump-Kim lần 2

Bạch Dương| 06/02/2019 16:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 6/2 đã đưa ra bình luận về thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Trump - Kim lần 2.

Ngày 6/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đề cập việc Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên.

Việt Nam chính thức được lựa chọn cho thượng đỉnh Trump-Kim lần 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27 - 28/2 tại Việt Nam. Theo SCMP, Tổng thống Trump hính thức công bố chi tiết về hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai trong bài phát biểu từ phòng Hạ viện.

Liên quan đến thượng đỉnh Trump – Kim lần 2, trả lời phỏng vấn đài Fox News ngày 31/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định kế hoạch cuộc gặp vào cuối tháng 2 năm nay, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu đó tại châu Á”.

Tại cuộc gặp lần thứ nhất ở Singapore vào tháng 6-2018, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đổi lại các đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp mang tính lịch sử đó, tiến trình đàm phán không đạt tiến bộ nào, vì hai bên bất đồng về cách diễn giải khái niệm "phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". Trong đó, Mỹ yêu cầu có thêm các bước phi hạt nhân hóa cụ thể hơn trong khi Triều Tiên muốn các trừng phạt được dỡ bỏ và nhiều nhượng bộ khác như chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chính thức được lựa chọn cho thượng đỉnh Trump-Kim lần 2