“Hổ lớn” quân đội Trung Quốc Vương Kiến Bình “sa lưới“

Hà Kim| 30/12/2016 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vương Kiến Bình (63 tuổi) là quan chức quân đội cao cấp đương nhiệm đầu tiên bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngày hôm qua 29/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân đã xác nhận, tướng Vương Kiến Bình (63 tuổi) là Phó Tổng tham mưu trưởng của Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang bị các công tố viên quân đội điều tra.

Tuyên bố này xác nhận thông tin trên tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) hồi tháng 8 cho biết, tướng Vương là người thân cận với cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị bắt vì vi phạm kỷ luật đảng, cụm từ thường dùng để ám chỉ tội tham nhũng ở Trung Quốc.

“Hổ lớn” quân đội Trung Quốc Vương Kiến Bình “sa lưới“

Vương Kiến Bình (63 tuổi)

Ông Vương khi đó được cho là bị bắt ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ ông Vương là cựu thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đã bị tạm giữ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

Tướng Vương Kiến Bình là "hổ lớn" thứ hai trong quân đội bị bắt trong năm nay, sau tướng Điền Tu Tứ, cựu chính ủy Không quân PLA bị bắt hồi đầu tháng 7.

Ông Vương Kiến Bình được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Cảnh sát vũ trang gồm 1,2 triệu quân vào năm 2009, sau khi phục vụ 15 năm trong ngành. Trong thời gian này, ông Vương chịu sự quản lý trực tiếp của Chu Vĩnh Khang.

Năm 2013, Cựu Bộ trưởng An ninh Chu Vĩnh Khang bị bắt và bị kết án tù chung thân vào năm ngoái. Một năm sau, ông Vương bất ngờ được điều chuyển sang Bộ Tổng tham mưu và trở thành Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc.

Thông tin điều tra ông Vương được đưa ra một ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết đẩy mạnh đà chống tham nhũng nhằm "làm sạch môi trường chính trị nội bộ đảng" trong năm tới. Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc ngày hôm đó được thực hiện dưới sự chủ trì của ông Tập Cận Bình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hổ lớn” quân đội Trung Quốc Vương Kiến Bình “sa lưới“