Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú tham ô 11 tỷ đồng

Nguyễn Hào| 28/03/2020 12:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hiệu trường của trường Dân tộc nội trú ở Lâm Đồng cùng Thủ quỹ của trường này bị cáo buộc tham ô 11 tỷ đồng trong 10 năm qua.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Phụ, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng (tại huyện Đạ Tẻh), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin, ông Phụ làm Hiệu trưởng trường này hơn 20 năm.

Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú tham ô 11 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng khoảng 10 năm qua ông Huỳnh Văn Phụ cùng bà N.T.Q.N, nhân viên Văn thư - Thủ quỹ của trường đã thông đồng, tham ô số tiền khoảng 11 tỉ đồng.

Ngày 9/12/2019, bà N.T.Q.N được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay tại trường và để lại thư tuyệt mệnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú tham ô 11 tỷ đồng