Yên Bái cần trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Quang Tùng| 04/03/2016 14:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (4/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Cùng đi với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Yên Bái; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái.

Làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và 2 tháng đầu năm 2016. Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, đã hoàn thành 33/33 chỉ tiêu chủ yếu năm 2015, trong đó có 16/33 chỉ tiêu vượt mục tiêu; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 26,02 triệu đồng; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp đã thu được kết quả khá toàn diện, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 300.506 tấn; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo toàn diện, đến hết năm 2015 có 6 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và 37 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, hình thành một số sản phẩm có tiềm năng, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; các ngành dịch vụ phát triển khá, chất lượng các dịch vụ được nâng lên. Môi trường đầu tư đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính có tiến bộ, chỉ số năng lực cạch tranh (PCI) của tỉnh được cải thiện, hoạt động thu hút đầu tư có nhiều triển vọng tốt. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo ra diện mạo mới cho Yên Bái phát triển. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.

Yên Bái cần trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt Yên Bái

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận Yên Bái là một tỉnh miền núi, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên so với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và nỗ lực trong công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đảng bộ, chính quyền cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác xoá đói, giảm nghèo; phát triển đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện môi trường thuận lợi thu hút đầu tư đưa Yên Bái ngày một phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập sâu kinh tế quốc tế, do vậy chúng ta cần duy trì và trụ vững nền kinh tế thì mới hội nhập và phát triển, nếu không sẽ bị tụt hậu và thua ngay trên sân nhà; từ đó Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo 63 tỉnh thành trong cả nước tìm ra lợi thế cạnh tranh của từng vùng miền để có bước đi đúng hướng trong phát triển kinh tế để phát triển và hội nhập.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn và dài hạn giai đoạn 2016 - 2020; bám sát mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra. Phát huy thế mạnh, lợi thế của tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xác định đúng hướng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương. Đổi mới tư duy, chủ động động hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách thu tục hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện môi trường thuận lợi thông thoáng nhằm thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quán triệt: Tỉnh Yên Bái là tỉnh đi đầu và cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và cử tri tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất; làm tốt công tác nhân sự đảm bảo đầy đủ thành phần, cơ cấu, số lượng và đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tỉnh Yên Bái cũng cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ và tăng cường xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm xây dựng đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Yên Bái cần trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng cho đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Hầu A Lềnh sẽ phát huy khả năng, kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng với lãnh đạo tập thể Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực vùng Tây Bắc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham gia trồng cây lưu niệm tại huyện Văn Yên (Yên Bái).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái cần trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc