Sức khỏe

Y tế Đà Nẵng trước yêu cầu đổi mới trong bối cảnh địa bàn mở rộng

Trâm Trần 29/12/2025 - 17:06

Trong bối cảnh địa bàn mở rộng và yêu cầu nhiệm vụ gia tăng, năm 2025, ngành Y tế Đà Nẵng đạt nhiều kết quả quan trọng, đồng thời bộc lộ những thách thức cần được tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Theo báo cáo công tác y tế năm 2025, ngành Y tế TP. Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là sau hợp nhất đơn vị hành chính với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và điều kiện tự nhiên phức tạp.

Ở lĩnh vực y tế dự phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai hiệu quả trên toàn hệ thống. Dù được dự báo là năm có số ca mắc cao theo chu kỳ, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2024; các dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được kiểm soát tốt.

29-12-benh-vien9.jpg
Sau hợp nhất, ngành Y tế Đà Nẵng đứng trước phép thử về năng lực tổ chức. (Ảnh minh họa)

Công tác khám, chữa bệnh ghi nhận nhiều chuyển biến, gắn với việc thành phố ban hành Đề án phát triển Đà Nẵng trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các kế hoạch phát triển du lịch y tế và hệ thống cấp cứu ngoại viện. Các bệnh viện tuyến cuối được đầu tư kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật là ca ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cùng với đó, công tác cấp cứu ngoại viện và huy động nguồn lực xã hội hóa đạt kết quả tích cực. Thành phố tiếp nhận 15 xe cấp cứu do Tập đoàn Vingroup tài trợ và 45 máy sốc điện tự động do Tập đoàn FPT phối hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao tặng cho các trung tâm y tế khu vực, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu tim mạch tại cộng đồng.

Công tác bảo đảm y tế phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai an toàn, hiệu quả với 77 sự kiện, vượt 257% kế hoạch. Việc triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trong lĩnh vực dược, công tác mua sắm thuốc tập trung giai đoạn 2024-2026 và thuốc generic cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) cơ bản bảo đảm nguồn thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

29-12-benh-vien11.jpg
Y tế Đà Nẵng tìm lời giải cho giai đoạn phát triển mới. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Y tế TP. Đà Nẵng vẫn đối mặt nhiều khó khăn sau hợp nhất đơn vị hành chính. Địa bàn quản lý rộng, dân cư phân bố không đồng đều trong khi tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp và hệ thống văn bản pháp luật đang điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng còn hạn chế; nhân lực và hệ thống giám sát tuyến cơ sở, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, chưa đáp ứng yêu cầu.

Áp lực cũng gia tăng trong công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu do quy mô dân số lớn, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao, trong khi cơ sở vật chất và nhân lực chưa đồng bộ. Công tác giám định pháp y, giám định y khoa còn vướng mắc về cơ chế, chính sách; hoạt động mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế gặp khó do thủ tục đấu thầu phức tạp; cơ chế tài chính và tự chủ của các đơn vị y tế còn nhiều bất cập.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy nỗ lực lớn của toàn ngành Y tế trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nhân lực, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ thực tiễn đó, UBND thành phố kiến nghị Bộ Y tế quan tâm ban hành các chính sách thu hút, giữ chân nhân lực y tế; hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy; sớm hoàn thiện các quy định về mô hình tổ chức, xếp hạng đơn vị y tế, pháp y, giám định y khoa, bảo hiểm y tế và vị trí pháp lý của Quỹ Bảo trợ trẻ em, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, năm 2026 là giai đoạn bản lề, đòi hỏi ngành Y tế tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường phối hợp liên ngành. Những kết quả đạt được trong năm 2025 được xác định là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Y tế Đà Nẵng trước yêu cầu đổi mới trong bối cảnh địa bàn mở rộng