Đời sống

Xuất hiện hố "tử thần" trước cửa nhà dân

Trang Vân 27/09/2023 - 22:08

Chiều 27/9, đại diện lãnh đạo TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện thêm một hố "tử thần" tại phường Cẩm Thịnh khiến cơ quan chức năng phải di dời khẩn cấp 4 hộ dân đến nơi an toàn.

z4732014698737_341db2da865412d47510175c683f4b38.jpg
Hiện trường hai ngôi nhà bị ảnh hưởng do sụt lún.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nên khoảng 9h ngày 27/9, vỉa hè cùng phía trước ngôi nhà 206 của gia đình ông Nguyễn Thanh Tần và ngôi nhà số 204 của gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh ở tổ 3, khu 3, phường Cẩm Thịnh đã xuất hiện một hố lớn với chiều dài khoảng 6m, rộng 9m, sâu hơn một mét.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND TP Cẩm Phả đã chỉ đạo chính quyền địa phương di dời khẩn cấp bốn hộ dân đến nơi an toàn. Cùng với đó, triển khai ngay biện pháp khoanh vùng khu vực sụt lún, lắp đặt rào chắn cứng và lắp biển cảnh báo nguy hiểm…

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng địa phương đã huy động phương tiện, lực lượng bốc xúc đất, đá, khơi thông dòng cống để hạn chế việc ứ đọng nước khu vực sụt lún.

Chính quyền địa phương cũng bố trí nhân lực, phương tiện trực 24/24h tại khu vực xuất hiện hố "tử thần" để sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh xảy ra.

Hiện, cơ quan chức năng TP Cẩm Phả đang lên phương án phối hợp để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự cố sụt lún nêu trên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của nhân dân quanh khu vực xuất hiện hố "tử thần"…

Trước đó, vào cuối tháng 7/2023, địa bàn khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn cũng xảy ra sự cố sụt lún tạo thành các hố "tử thần" đe dọa cuộc sống của người dân. UBND thành phố Cẩm Phả đã có phương án đảm bảo an toàn cho bà con.

Thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ninh, từ tháng 6/2018 đến nay, địa bàn thành phố Cẩm Phả đã xảy ra 10 vị trí bị sụt lún, tập trung ở Cẩm Sơn và phường Cẩm Phú. Các vị trí sụt lún đều có quy mô nhỏ, không có thiệt hại về người. Trước mắt, địa phương khắc phục bằng cách bơm cát, đổ đá, đổ bê tông vào hố sụt lún và hoàn thiện lại hạ tầng kỹ thuật. Về lâu dài, thành phố Cẩm Phả phối hợp với Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu hiện tượng sụt lún, đề xuất giải pháp xử lý triệt để, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện hố "tử thần" trước cửa nhà dân