Xã hội

Xử phạt chủ quán bán một suất bún 35 nghìn đồng chỉ có 2 miếng chả

Quốc Huy 23/05/2023 - 09:50

Với lỗi niêm yết giá không đúng quy định, chủ quán bún chả tại TP Sầm Sơn bị xử phạt 750 nghìn đồng.

Thông tin từ Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Thanh Hóa) cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, đơn vị đã ra quyết định xử phạt chủ quán bún chả Đ.P. (địa chỉ tại đường Lê Thánh Tông, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) 700 nghìn đồng vì lỗi niêm yết giá không đúng quy định.

bun_cha_35k_sam_son3.jpg
Chủ quán bún chả đã bị xử phạt vì sử dụng "K" thay vì tiếng Việt theo đúng quy định

Thay vì ghi bằng chữ tiếng Việt có dấu, chủ quán bún chả đã dùng chữ cái “K” trên bảng niêm yết giá.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc quán bún chả tại TP Sầm Sơn có dấu hiệu “chặt chém” khách du lịch. Đội QLTT số 2 đã nhanh chóng kiểm tra hoạt động của quán bún chả.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ quán bún chả Đ.P. cho biết, giá cả như vậy là giá chung trên địa bàn, nhà hàng cũng đã thông báo trước với khách hàng về việc 1 suất bún chả 35 nghìn đồng chỉ được 2 miếng chả.

Ngoài ra, 1 suất bún chả như vậy còn đi kèm dưa món, rau sống, các loại gia vị và cả trà đá.

Sau khi rời quán, khách hàng đã đăng tải sự việc lên mạng, khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa.

bun_cha_35k_sam_son2.jpg
Cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa vụ suất bún chả 35 nghìn đồng chỉ có 2 miếng chả

Kết quả kiểm tra của lực lượng QLTT xác định, quán bún chả có đầy đủ hồ sơ để hoạt động theo quy định, tuy nhiên việc niêm yết giá dùng chữ cái “K” là không đúng quy định.

Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Thanh Hóa) đã tiến hành xử phạt chủ quán bún chả này 750 nghìn đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt chủ quán bán một suất bún 35 nghìn đồng chỉ có 2 miếng chả