Xử lý hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5-1, Cục An ninh Thông tin truyền thông (A87) thuộc Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã thông tin với báo chí về việc, cơ quan này đang phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh xử lý 3 cá nhân có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép thông tin cá nhân của người khác trên mạng internet, gồm: Dương Hồng Lễ (ngụ tại quận Tân Phú), Hứa Văn Tuấn (ngụ tại quận 8) và Lê Minh Tru


Theo thông tin từ Cục A87 thì từ tháng 1-2011, qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện có một số Website hiện nay đang có hoạt động mua bán trái phép thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự. Qua quá trình xác minh, mới đây Cục A87 đã mời Dương Hồng Lễ lên làm việc. Bước đầu Lễ thừa nhận đã lập 2 Website từ tháng 10-2010 nhằm mục đích kinh doanh qua mạng internet bằng cách bán hàng trăm nghìn thông tin cá nhân như: danh sách doanh nghiệp, những đại gia...

Một đối tượng mua bán trái phép thông tin cá nhân của người khác bị Cục A87 bắt quả tang.

Lễ khai nhận những thông tin đó được Lễ mua lại từ hai người tên Tuấn, Trung với giá 20 triệu đồng. Mở rộng xác minh, Cục A87 đã mời Hứa Văn Tuấn và Nguyễn Minh Trung làm việc. Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hứu Văn Tuấn khai, đến nay Tuấn đã “sở hữu” hơn 100 danh sách (với 5.000 - 7.000 thông tin cá nhân người khác/danh sách).

Lê Minh Trung thì khai báo, năm 2010 đối tượng này mua danh sách khách hàng thông qua mạng internet để phục vụ công việc mời họ tham quan du lịch. Qua hoạt động này thấy việc mua bán thông tin cá nhân của người khác là công việc nhẹ nhàng, thu lợi cao mà không hề tốn nhiều công sức nên Tuấn kiếm tiền chính bằng “nghề” này.


T.K

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý hành vi mua bán trái phép thông tin cá nhân