An ninh trật tự

Xử lý các đối tượng đăng tin xe tải bắt cóc, tống tiền sai sự thật

Khánh Ngọc 28/02/2025 - 19:28

Ngày 28/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với các chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xe tải bắt cóc, tống tiền sai sự thật.

Thực hiện công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản tiktok “Bối Bối Vlog” đăng tải video xe tải nhãn hiệu Suzuki Van, biển kiểm soát 67D-002.43 đậu tại đường Tôn Thất Tùng cạnh Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ với nội dung: “Nó đang ở đây, nó rình ở bệnh viện anh em ơi” kèm theo tiêu đề “Bệnh viện phụ sản Cần Thơ”.

2(2).jpg
Hình ảnh bà N.N.M.K tại cơ quan công an

Bài đăng có hàng chục nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ gây hoang mang dư luận xã hội gần đây về nội dung xe bắt cóc tống tiền.

Qua xác minh, đơn vị đã mời anh L.T.N (SN 1994) là chủ xe biển kiểm soát 67D-002.43 xuất hiện trong clip.

Anh N trình bày xe này là phương tiện anh chuyên chở thuốc bảo vệ thực vật của Công ty nông nghiệp Nhất Tiến Nông, địa chỉ tại phường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

3(1).jpg
Bà T.T.T.N tại cơ quan công an

Từ ngày 12/2/2025 đến 19/2/2025, anh đưa vợ nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, đậu xe tại đường Tôn Thất Tùng thì bị đối tượng lạ quay video và đăng tải với nội dung không đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân, gia đình và công ty anh L.T.N; anh không thể sử dụng xe nêu trên để làm việc do có nhiều người làm phiền, chửi bới và kỳ thị khi anh điều khiển xe lưu thông trên đường.

Tiếp tục xác minh, đơn vị xác định anh N.V.Q, (SN 1995) trú tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh vĩnh Long là chủ tài khoản Tiktok “Bối Bối Vlog”. Anh Q thừa nhận là người đăng tải thông tin và nhận thức được hành vi của mình là sai trái, chủ động xóa bài viết vi phạm, đăng thông tin đính chính sự việc và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao cũng phát hiện bà T.T.T.N, (SN 1989, trú tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng) và bà N.N.M.K, (SN 1994, cư trú tại phường Long Hưng, quận Ô Môn), sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết nội dung.

“Bọn bắt cóc lừa đảo qua cam tới Cần Thơ rồi nhe mn, Mn cẩn thận nhe”, “Mọi người cẩn thận nha. Xe này giả mạo bán đồ gia dụng với cứu thương.. kêu lại xe xem rùi bắt cóc.. hum nay chạy tới mỹ phước 3 rùi ạ..” kèm hình ảnh một xe ô tô màu trắng, bài viết thu hút hàng trăm lượt chia sẻ gây hoang mang cho người dân trên địa bàn.

Qua làm việc bà T.T.T.N và N.N.M.K thừa nhận tải ảnh trên mạng xã hội về và đăng tải chứ không rõ nguồn gốc hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, sau khi làm việc cả hai đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, đã xoá bài viết và đăng thông tin đính chính sự việc, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với các chủ tài khoản trên theo quy định.

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, không đăng tải, chia sẻ, phát tán các video, hình ảnh có nội dung sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức và hoang mang trong nhân dân. Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý các đối tượng đăng tin xe tải bắt cóc, tống tiền sai sự thật