Tổ hợp tác Nhà bè Hải Phong (đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) vừa được xác lập 2 kỷ lục Việt Nam, góp phần hướng tới mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách du lịch đến Cát Bà trong năm 2026.
Ngày 24/3, Phòng văn hóa xã hội - UBND đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) cho biết, tại nhà bè Hải Phong trên vịnh Lan Hạ vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 2 kỷ lục Việt Nam cho Tổ hợp tác Nhà bè Hải Phong.
Hai kỷ lục được xác lập gồm: “Mô hình nuôi thủy sản lồng bè kết hợp với du lịch trải nghiệm trên vịnh có quy mô lớn nhất Việt Nam” và “Nhà bè nổi trên vịnh di sản có hai tuyến đường đi bộ nội khu song song dài nhất Việt Nam”.
Vịnh Lan Hạ là khu vực sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, cảnh quan đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch trải nghiệm.

Trong đó, Tổ hợp tác Nhà bè Hải Phong hiện có hơn 200 lồng nuôi, diện tích gần 30.000m2, tập trung các loại cá giá trị như cá song, cá rìa cùng nhiều loài thủy hải sản khác.
Mô hình nuôi được triển khai theo hướng bền vững, tận dụng nguồn nước sạch tự nhiên của vịnh; hệ thống lồng bè sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, kết hợp nguồn thức ăn bảo đảm dinh dưỡng và kiểm soát mật độ nuôi hợp lý.

Nhờ đó, thủy sản phát triển ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang đến sản phẩm hải sản đặc trưng cho đặc khu Cát Hải.
Không chỉ dừng lại ở nuôi trồng, nhà bè Hải Phong còn phát triển thành sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.
Du khách đến tham quan có thể trực tiếp xem quy trình nuôi cá, ngắm đàn cá lớn dưới lồng bè, trải nghiệm cùng ngư dân cất vó đêm, kéo lưới, thưởng thức hải sản tươi sống, kết hợp tham quan các điểm đến lân cận và tham gia các hoạt động trên biển.

Việc xác lập 2 kỷ lục Việt Nam mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của địa phương.
Bên cạnh đó, trong năm 2026, Cát Bà phấn đấu đón trên 4,7 triệu lượt khách, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, nâng cao doanh thu du lịch thông qua phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Đặc biệt, đặc khu Cát Hải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà là khu du lịch quốc gia; xây dựng và công bố các khu vực vui chơi, giải trí trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tạo thêm không gian phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.