An ninh trật tự

“Xả bức xúc” trên mạng xã hội, coi chừng vi phạm pháp luật

Hoàng Hà 02/06/2026 - 15:19

Một dòng trạng thái đăng trong lúc nóng giận có thể chỉ mất vài giây để lan truyền, nhưng hậu quả đôi khi kéo dài hơn rất nhiều lần nút “xóa bài”.

Mạng xã hội đang trở thành nơi nhiều người lựa chọn để bày tỏ quan điểm, chia sẻ cảm xúc hay phản ánh vụ việc cá nhân.

Tại Quảng Ninh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp bị cơ quan chức năng xử lý vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Không ít trường hợp vì nóng giận, thiếu kiểm chứng thông tin hoặc thiếu hiểu biết pháp luật đã đăng tải những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Mới đây, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an phường Yên Tử làm việc, nhắc nhở tài khoản Facebook BD. của ông B.V.Đ, trú tại phường Yên Tử đăng tải thông tin trái chiều, chưa được kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo và chính quyền địa phương.

nhac-nho-(1).jpeg
Phòng An ninh nội địa làm việc, nhắc nhở chủ tài khoản BD.

Theo xác minh, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, bức xúc cá nhân trong quá trình giải quyết khiếu kiện giữa gia đình người này với một doanh nghiệp trên địa bàn.

Dù vụ việc đã được các cấp chính quyền tổ chức đối thoại, giải quyết nhiều lần nhưng do chưa thống nhất phương án bồi thường nên người này đã đăng tải nhiều nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Điều đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế cho thấy, nhiều người đang nhầm tưởng rằng, mạng xã hội là “không gian riêng”, nơi có thể nói gì cũng được. Trong khi đó, mỗi bài viết, bình luận hay lượt chia sẻ đều có thể tạo ra tác động thật ngoài đời sống xã hội.

Trước đó, N.T.L - một chủ tài khoản Facebook tại phường Đông Mai cũng đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì thường xuyên đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu trên không gian mạng. Khi cảm xúc đi nhanh hơn sự kiểm chứng, mạng xã hội rất dễ trở thành nơi khuếch đại tin giả và đẩy người đăng chạm tới ranh giới vi phạm pháp luật.

ntl.png
Cơ quan Công an làm việc với N.T.L.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ được thu thập đầy đủ, chặt chẽ, N.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Từ vụ việc trên có thể thấy, mạng xã hội không phải “vùng trống pháp luật”. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân hay gây hoang mang dư luận đều có thể bị xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không để cảm xúc cá nhân dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chính bản thân mình.

Trước khi nhấn nút đăng tải một thông tin, mỗi người cần tự đặt câu hỏi: Nội dung này đã được kiểm chứng chưa? Việc chia sẻ có thể gây ảnh hưởng gì tới người khác? Và liệu cảm xúc nhất thời có đáng để đánh đổi bằng những hệ lụy lâu dài?

(0) Bình luận
Nổi bật
“Xả bức xúc” trên mạng xã hội, coi chừng vi phạm pháp luật