World Cup 2022 ngày 27/11: Cuộc chiến duyên nợ Đức - Tây Ban Nha

Minh Anh| 27/11/2022 09:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

World Cup 2022 ngày 27/11 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 vòng bảng với 4 cặp đấu thuộc 2 bảng E, F. Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn để giành vé đi tiếp nếu vượt qua Costa Rica. Còn “Cỗ xe tăng” phải giành trọn vẹn 3 điểm để nuôi hi vọng.

Sau chiến thắng giàu cảm xúc trước ĐT Đức ở trận ra quân, Nhật Bản đang rất hưng phấn hướng tới trận đấu vào lúc 17h hôm nay (27/11) gặp Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022.

Nếu thắng Costa Rica, còn Đức không thắng Tây Ban Nha, "Samurai xanh" sẽ lọt vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận. Đây chắc chắn là động lực lớn để Nhật Bản quyết tâm đánh bại Costa Rica.

photo-1-1669481639509184014871.jpg
Sau chiến thắng giàu cảm xúc trước ĐT Đức ở trận ra quân, Nhật Bản đang rất hưng phấn hướng tới trận đấu vào lúc 17h hôm nay (27/11).

Còn về Costa Rica, đội bóng này đang sa sút tinh thần sau thảm bại 0-7 trước Tây Ban Nha. Costa Rica đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Việc các tiền vệ Costa Rica hỗ trợ hàng thủ rất hời hợt là hạn chế của đội bóng này mà Nhật Bản cần tập trung khai thác.

Nhật Bản sẽ chơi tấn công mạnh mẽ và hướng tới một chiến thắng. Costa Rica cũng sẽ không phòng thủ bởi tình thế hiện tại của họ là không còn gì để mất nên phải đẩy cao đội hình để đá đôi công với hy vọng tạo được đột biến. Sự cởi mở của Costa Rica sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt cho Nhật Bản.

Còn ở trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha thì người hâm mộ lại giành sự quan tâm nhiều hơn cả. Vì Tây Ban Nha luôn là đối thủ cản đường tuyển Đức tới với những vinh quang trong quá khứ, thậm chí trở thành địch thủ khó nhằn nhất của Die Mannschaft.

soikeonhatbancostarica-01-16694772944661808749509.jpg
Nếu Nhật Bản thắng Costa Rica, đại diện Châu Á sẽ giành vé đầu tiên của bảng E để lọt vào vòng 1/8.

Xung đột lớn nhất giữa hai nền bóng đá Đức và Tây Ban Nha gói gọn trong sân cỏ. Cả hai từng chạm mặt nhau tới 7 lần ở các VCK World Cup cũng như Euro. Nhưng phải tới giai đọan cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, sự căng thẳng giữa hai nền bóng đá này mới lên tới đỉnh điểm.

Trước năm 2008, Tây Ban Nha không có cửa so với Đức ở bất kỳ sân chơi nào. Song mọi thứ thay đổi với cột mốc Euro 2008 và lên đỉnh điểm vào mùa hè Nam Phi hai năm sau đó.

Từ đó tới giờ, Tây Ban Nha san bằng hoàn toàn cách biệt với Đức hùng mạnh. Và tại World Cup 2022, cả hai sẽ nằm cùng bảng đấu.

Nếu có hai đối thủ không được phép đánh giá thấp tại World Cup 2022 thì đó là Đức và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã dừng bước ở World Cup 2014 ngay từ vòng bảng, còn Đức chịu bi kịch này 4 năm sau đó.

img-bgt-2021-tay-ban-nha-1669476674-width1280height720.jpeg
Duyên nợ nối dài giữa tuyển Đức và Tây Ban Nha.

Nhưng kịch bản từ vòng đầu tiên đã dẫn đến vị thế của cả hai đang không thể nhân nhượng đối thủ. Đức cần phải thắng Tây Ban Nha mới có thể hi vọng vào quyền tự quyết ở bảng E. Còn các chú "Bò tót" dĩ nhiên cũng muốn giành vé đi tiếp càng sớm càng tốt.

Trong khi đó tại bảng F, ĐT Bỉ đang có cơ hội lớn để sớm chắc vé đi tiếp vào vòng tiếp theo. Quỷ đỏ đang dẫn đầu bảng F với 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Canada. Xếp sau là Croatia và Ma-rốc mới chỉ có 1 điểm.

photo-1-16694816048255828339.jpg
Trận đấu còn lại của bảng F sẽ là màn so tài giữa Croatia và Canada.

Đối thủ của Bỉ tối nay sẽ là Ma-rốc, đội bóng bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, thế nên, khả năng giành trọn 3 điểm của thầy trò HLV Roberto Martinez là rất sáng sủa.

Trận đấu còn lại của bảng F sẽ là màn so tài giữa Croatia và Canada. Đây là cặp đấu được đánh giá khá cân bằng. Dù được đánh giá cao hơn nhưng chính các nhà Á Quân World Cup 2018 phải thực sự cẩn thận bởi sức trẻ của Canada có thể tạo ra những bất ngờ thú vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
World Cup 2022 ngày 27/11: Cuộc chiến duyên nợ Đức - Tây Ban Nha