Phát huy tinh thần “Đánh thắng trận đầu”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tình huống.
Mặc dù 61 năm đã trôi qua, song tinh thần “Đánh thắng trận đầu” vẫn như ngọn lửa thiêng liêng lan tỏa trong từng cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay. Phát huy truyền thống ấy, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân - đơn vị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc nhất là quần đảo Trường Sa - đang ngày đêm nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146 chia sẻ: “Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam năm 1964 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là ngọn lửa truyền thống thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi hôm nay quyết tâm giữ chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió.”
Vùng 4 Hải quân được giao quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 360 ngàn ki lô mét vuông, từ Cù Lao Xanh (Gia Lai) đến Mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng), trong đó có Quần đảo Trường Sa. Đây là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược trọng yếu, đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - chính trị - quốc phòng - an ninh của đất nước. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, Vùng 4 luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị bất ngờ, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.
Với tinh thần “Đảo là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ chiến sĩ là người thân ruột thịt”, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo, trên biển và tại các trạm ra-đa luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống trên biển theo đúng đối sách.
Đại úy Phạm Như Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 570, Trung đoàn 451 cho biết: “Dù làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh em chúng tôi vẫn kiên trì bám trạm, bám biển 24/7. Mỗi khi phát hiện mục tiêu lạ trên biển, chúng tôi đều xử lý theo đúng quy trình, góp phần giữ vững chủ quyền từ xa, không để bị động, bất ngờ.”
Đồng thời, Vùng 4 Hải quân chú trọng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và lực lượng vũ trang địa phương để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển. Qua đó tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ khi chưa xảy ra xung đột.
Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xác định rõ: Muốn chiến đấu giỏi thì trước hết phải rèn luyện cán bộ, chiến sĩ vững về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về kỹ chiến thuật. Do đó, Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.
Cùng với việc thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, Vùng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn tác chiến trên biển. Việc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu được tổ chức bài bản, nghiêm túc, gắn với các tình huống thực tế và theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Trung tá Đỗ Xuân Tiệp, Thuyền trưởng tàu 015, Lữ đoàn 162 chia sẻ: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm là điều kiện tiên quyết để sẵn sàng chiến đấu cao. Mỗi buổi huấn luyện là một lần chúng tôi rèn luyện ý chí, nâng cao trình độ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên biển”.
Song song với huấn luyện, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội cũng được quan tâm đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, tàu trực, trạm rađa, điểm lẻ, luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ đất liền, từ các đoàn công tác, tổ chức chính trị - xã hội và hậu phương thân yêu, tạo nên hậu phương vững chắc, là chỗ dựa tinh thần to lớn cho người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Trong dịp kỷ niệm 61 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, các đơn vị trong Vùng 4 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực: tọa đàm thanh niên, giao lưu văn hóa - văn nghệ, tham quan truyền thống, phát động thi đua đột kích… Qua đó không chỉ giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống đánh thắng trận đầu, mà còn góp phần nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Vùng cũng tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các địa phương trên địa bàn đóng quân, vận động nhân dân hướng về biển, đảo, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển. Hình ảnh người chiến sĩ Hải quân sát cánh cùng nhân dân trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển đã trở thành biểu tượng cao đẹp, góp phần gắn kết máu thịt quân - dân, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Một tấc không đi, một ly không rời” trên biển đảo quê hương.
Đại tá Trần Văn Quyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 khẳng định:
“Giữ vững chủ quyền biển, đảo không chỉ bằng VKTB, mà còn bằng tình quân dân bền chặt. Mỗi lần cùng bà con ngư dân ứng phó bão biển hay cứu nạn trên biển, chúng tôi lại càng thêm hiểu rõ: nhân dân chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho người lính Hải quân.”
Song song với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng 4 Hải quân còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Thời gian qua, Vùng đã phối hợp tổ chức và tham gia nhiều chương trình tuần tra chung, giao lưu hữu nghị hải quân, hội đàm song phương với hải quân các nước trong khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippines…, Thông qua đó, Vùng 4 Hải quân không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại quốc phòng đã giúp quảng bá hình ảnh Bộ đội Hải quân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, luôn đề cao luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Truyền thống đánh thắng trận đầu là niềm tự hào và là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân không ngừng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao nhất, Vùng 4 Hải quân mãi xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.