Văn hóa - Du lịch

Vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc

Dương Thảo 18/11/2023 19:00

Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá Nguyễn Trãi khi hoàn thiện sẽ là một điểm đến có ý nghĩa to lớn về văn hoá, giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chiều 18/11, huyện Thường Tín tổ chức Lễ đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại khu lưu niệm xã Nhị Khê.

Tới dự lễ có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và đại diện một số bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP. Hà Nội và huyện Thường Tín…

1m.png
Quang cảnh buổi lễ

Đưa văn hóa ngang hàng nhiệm vụ kinh tế

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Thường Tín đã thực hiện hiệu quả Chương trình “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đặc biệt là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá - lịch sử.

Huyện luôn chú trọng huy động các nguồn lực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, mà trọng tâm là việc hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn. Huyện uỷ, HĐND, UBND đã ban hành các nghị quyết, chủ trương cụ thể cho đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

401719828_839539814848348_8175723925488458063_n.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu tại buổi lễ

Là vùng đất danh hương, khoa bảng, trăm nghề, huyện hiện có 126 làng nghề, trong đó 48 làng nghề được cộng nhận là làng nghề truyền thống, 1 làng nghề Hà Nội. Bên cạnh đó các di tích tại các xã, thị trấn đã huy động nguồn xã hội hóa, đầu tư tiêu biểu như: Đình Triều Đông, xã Tân Minh; Chùa Nỏ Bạn, xã Vân Tảo; Đình Văn Hội, xã Văn Bình, Chùa Thượng Cung, xã Tiền Phong...

Song song đó, các địa phương, các cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng, các dòng tộc tích cực huy động các nguồn lực xã hội hoá, công đức cùng nhân dân đóng góp hàng vạn ngày công lao động cho công tác tu bổ, tôn tạo. Nhiều di tích được bảo tồn, tu bổ, phục vụ nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân, khai thác hiệu quả phát triển du lịch. Điển hình như: Lăng đá Quận Vân (xã Vân Tảo); Nhà thờ Nguyễn Trãi (xã Nhị Khê); Đền Quán Thánh (xã Thống Nhất); Đình Mui (xã Tô Hiệu); Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi); đền Ngũ Xã (xã Quất Động)…

0060f1b31220c47e9d31.jpg
Phôi mẫu tượng Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2026, cùng với sự hỗ trợ của thành phố, huyện đã và đang thực hiện tu bổ, tôn tạo 59 di tích, tổng kinh phí khoảng 740 tỷ đồng..

Riêng dự án Khu Lưu niệm tại xã Nhị Khê là nơi tôn vinh, tưởng nhớ tới công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi. Sau nhiều năm triển khai chuẩn bị đầu tư, ngày 14/11/2022, dự án khởi công, đến nay, các hạng mục chính được xây dựng.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, du lịch; hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ của nhân dân; thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình kế hoạch của thành phố và của huyện Thường Tín đưa văn hoá đặt ngang hàng với nhiệm vụ kinh tế, xã hội, khơi dậy khát vọng huyện phát triển lên văn minh, hiện đại, giàu đẹp, bản sắc văn hoá - lịch sử.

Phát huy truyền thống văn hiến, lịch sử

Bên cạnh nguồn đầu tư, từ ngân sách Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện có chủ trương phát huy nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức và đặc biệt từ nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, dòng tộc cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện chung sức hoàn thiện đồng bộ các hạng mục tại Khu lưu niệm Nguyễn Trãi.

capture.png
Thực hiện nghi thức đúc tượng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi

Huyện chủ trương xã hội hóa hoàn thiện nội thất Khu lưu niệm với các hạng mục: Tượng đồng tôn dung; hệ thống hoành phi câu đối, cuốn thư; tháp Chí Nghĩa; các hiện vật trưng bày, di vật, cổ vật (tranh, ảnh, văn phòng tứ bảo, bút, nghiên...) tư liệu sắc phong, hoành phi, câu đối, văn bia, sách, tài liệu và các hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử gắn với cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, văn chương Nguyễn Trãi...

401735983_839539888181674_5140790794689680871_n-1-.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân dân huyện Thường Tín thực hiện hiệu quả việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn. Để dự án xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Trãi sớm hoàn thiện, trở thành một điểm đến có ý nghĩa về văn hóa; giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư. Trong suốt quá trình thực hiện, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật; các sở, ngành thành phố quan tâm thẩm định, bố trí nguồn lực hoàn thiện hạng mục tháp Chí nghĩa. Đối với các hạng mục được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, thống nhất và đồng bộ...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong rằng, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trên địa bàn huyện Thường Tín góp phần vào hoàn thành chủ trương về phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô.

Trong niềm hân hoan của buổi lễ, đại diện gia tộc họ Nguyễn, hậu duệ đời thứ 18 của Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Thông chia sẻ niềm vui mừng, tự hào khi được đóng góp vào sự kiện. “Việc xây dựng khu Lưu niệm đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia tộc để tôn vinh, tưởng nhớ cụ. Nơi đây sẽ là điểm giáo dục về lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ và phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương…”, cụ Nguyễn Thông xúc động nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vun đắp thêm lòng tự hào dân tộc