Sức Khỏe

Vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hai nạn nhân bỏng nặng da và đường hô hấp

Chí Tâm 28/05/2023 - 17:24

Đám cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng ở TP.HCM sáng 28/5 đã khiến một thanh niên tử vong. Hai nạn nhân khác bị bỏng da với diện tích lớn, đáng ngại nhất là tình trạng bỏng hô hấp, tiên lượng dè dặt.

Chiều 28/5, bác sĩ Võ Hạnh - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng cùng ngày Khoa tiếp nhận hai bệnh nhân bỏng được chuyển đến từ Bệnh viện Trưng Vương. 

dieu-tri-bong.jpeg
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng tỉnh đừ, khó thở, bỏng thân mình tay chân khoảng 40%. Bệnh nhân còn lại 16 tuổi, nhập viện trong tình trạng tỉnh đừ, bỏng diện tích 80% có chấn thương vùng đầu. 

Cả hai bệnh nhân đều nghi ngờ bỏng đường hô hấp nên được nội soi phế quản ghi nhận có nhiều bụi than. Ê-kíp trực đã bơm rửa lấy bụi than, đặt nội khí quản thở oxy chuyển đến Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Theo bác sĩ Phan Châu Hiếu - Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân bị bỏng trong môi trường kín, lửa nóng, hít phải khí độc dẫn đến đường hô hấp phù nề, tiết dịch, gây ngộp thở. 

"Cả hai tiếp tục được điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật", bác sĩ Hiếu cho biết và nói thêm rằng một vài ngày tới mới có thể đánh giá được chính xác tình trạng bệnh. Nếu ổn định, bệnh nhân sẽ được rút nội khí quản.

Như Báo Công lý đã đưa tin, vào 0h40 cùng ngày, Phòng PC07 nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ  số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nên điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, quận Tân Phú cùng 7 xe chữa cháy và 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Đến 3h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà với diện tích 378m2. 

Vụ cháy đã khiến V.V.H. (SN 2001) tử vong tại chỗ; N.H.H. (SN 2007) và N.X.V. (SN 1998) bị thương đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hai nạn nhân bỏng nặng da và đường hô hấp