Chưa đầy hai tuần, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn lao động nghiêm trọng như vỡ lách, gãy tay, đứt ngón tay...
Theo đó, ngày 18/7, bệnh viện tiếp nhận hai nam công nhân bị thương nặng trong vụ sập giàn giáo. Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Qua thăm khám, một bệnh nhân bị gãy xương khung chậu, vỡ lách gây sốc mất máu, được kích hoạt báo động đỏ và phẫu thuật cắt lách khẩn cấp.

Sau mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU). Bệnh nhân còn lại bị gãy xương chân, được xử trí ban đầu và lên kế hoạch phẫu thuật cố định xương.
Trước đó, ngày 15/7, bệnh viện tiếp nhận một nam công nhân bị máy trộn bột công nghiệp cuốn cánh tay, gây gãy xương cánh tay trái và tổn thương phần mềm. Các bác sĩ đã sơ cứu, cố định xương và tiếp tục điều trị nhằm bảo tồn chức năng vận động.

Ngày 6/7, một nữ công nhân khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đứt đầu ngón tay do máy cắt giấy. Ê-kíp điều trị đã làm sạch vết thương, khâu nối tái tạo vùng tổn thương và lên kế hoạch ghép ngón chân để tái tạo ngón tay trong giai đoạn tiếp theo.
Theo ThS BS Nguyễn Thành Luân - Phó Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tai nạn lao động với nhiều mức độ khác nhau như chấn thương chi, đứt lìa chi thể, vỡ gan, vỡ lách, bỏng, điện giật...
Nhiều trường hợp chỉ trong vài giây bất cẩn đã phải đối mặt với nguy cơ mất chức năng vận động hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện triển khai quy trình cấp cứu phối hợp đa chuyên khoa, từ Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm đến các ê-kíp phẫu thuật. Với những ca khẩn cấp, người bệnh được ưu tiên đưa vào phòng mổ trong vòng 10-30 phút kể từ khi tiếp nhận.
Các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ và không chủ quan khi vận hành máy móc hoặc làm việc trên cao.
Khi xảy ra tai nạn, cần sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chuyên sâu để giảm nguy cơ biến chứng, bảo tồn chức năng và nâng cao cơ hội phục hồi.