Tin địa phương

Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quan hệ địa phương, mở rộng hợp tác toàn diện

Trang Vân 20/02/2025 - 20:15

Ngày 20/2, trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 tại Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có cuộc hội kiến quan trọng với ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Cùng tham gia buổi hội đàm có các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

bat1520225dong-chi-bi-thu-tinh-uy-vu-dai-thang-hoi-kien-bi-thu-khu-uy-khu-tu-tri-dan-toc-choang-quang-tay1.jpg
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có cuộc hội kiến quan trọng với ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ sự vui mừng và trân trọng đón tiếp đoàn đại biểu từ Quảng Tây, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Bí thư Trần Cương và đoàn công tác ngay sau khi ông nhận chức là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.

Ông cũng khẳng định đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai tỉnh, hai khu vực.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh và bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ông tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công lớn hơn nữa trong tương lai.

Trong không khí chân tình và thẳng thắn, hai bên đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai Đảng và hai Nhà nước, cũng như giữa hai tỉnh.

Mối quan hệ này không chỉ được củng cố qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, mà còn qua những dự án hợp tác thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại biên giới, đầu tư, nâng cấp cửa khẩu đến các hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao và văn hóa.

Các cơ quan chức năng của hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở cấp độ địa phương.

bat1520225dong-chi-bi-thu-tinh-uy-vu-dai-thang-hoi-kien-bi-thu-khu-uy-khu-tu-tri-dan-toc-choang-quang-tay7.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai lãnh đạo cũng đã thảo luận về các biện pháp hợp tác trong thời gian tới, với trọng tâm là việc tiếp tục cụ thể hóa các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng thời, hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới, hợp tác trong việc xây dựng các khu công nghiệp, kết nối giao thông, và phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Vũ Đại Thắng đã đề xuất tăng cường cơ chế giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan chức năng của hai tỉnh, đẩy mạnh sự hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như việc xây dựng các khu công nghiệp và thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia.

Bí thư Trần Cương chia sẻ quan điểm tương đồng, cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Quảng Ninh là rất lớn và sẽ ngày càng được khai thác triệt để.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Cuộc hội kiến này không chỉ là dịp để hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề hợp tác hiện tại, mà còn là tiền đề cho những sáng kiến hợp tác mới trong tương lai, hướng tới một mối quan hệ Việt – Trung bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ cấp độ địa phương đến toàn diện.

Chuyến thăm và hội đàm lần này không chỉ thể hiện mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai địa phương mà còn tạo tiền đề cho các sáng kiến hợp tác đột phá trong tương lai.

Với những cam kết mạnh mẽ và các chương trình hành động cụ thể, mối quan hệ Quảng Ninh - Quảng Tây hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc.

Trong chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang cũng đã có các cuộc hội kiến với Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự tăng cường hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc, góp phần xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Trung Quốc: Thúc đẩy quan hệ địa phương, mở rộng hợp tác toàn diện