Đời sống

Việt Nam – Singapore: Thúc đẩy thượng tôn pháp luật và nâng tầm nghề nghiệp Luật sư

Đ. Việt 17/08/2023 18:03

Chiều 17/8, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Luật sư Singapore. Đây được đánh giá là sự kiện quan trọng, đánh dấu một thời kỳ hợp tác mới trong nghề Luật sư của 2 nước.

Tham dự buổi lễ có Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; ông Gregory Vijayendran, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore; bà Lisa Sam Hui Min, Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đào Ngọc Chuyền; Luật sư Trần Tuấn Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

luat-su-do-ngoc-thinh.jpg
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh, Singapore và Việt Nam là hai nước có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện trên nhiều phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, hợp tác đầu tư, thương mại và pháp lý. Hiện nay, Singapore là quốc gia dẫn đầu khu vực ASEAN và đứng trong hàng các nước có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam.

Luật sư và nghề luật sư ở Singapore cũng là một nghề phát triển mạnh mẽ đứng hàng đầu khu vực. Nhiều doanh nghiệp Singapore đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thành công, có sự góp sức của Luật sư Singapore và Luật sư Việt Nam.

z4612135587689_c7c65e09dd0571631b8572c93c54fbc0.jpg
Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một thời kỳ hợp tác mới giữa nghề Luật sư của hai nước. Đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến công tác tại Việt Nam lần này là cơ hội để các Luật sư và các hãng luật của Singapore hiểu biết thêm về hoạt động hành nghề Luật sư ở Việt Nam, qua đó sẽ mở ra sự hợp tác của Luật sư hai nước. Từ đó đội ngũ luật sư sẽ ý thức trách nhiệm tiếp tục đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của hai nước.

Bà Lisa Sam Hui Min – Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore cho biết, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, là năm Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Qua đó bày tỏ mong muốn sau lễ ký kết thỏa thuận này, Hiệp hội Luật sư Singapore và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trên cơ sở phù hợp với mong muốn của hai bên; tiếp tục hiện thực hóa, xây dựng chương trình hoạt động hàng năm.

z4612135596849_f17b82bc711ae5f48f43a611cddc40af.jpg
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Luật sư Lisa Sam Hui Min – Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp này, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Luật sư Lisa Sam Hui Min – Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Singapore đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, hai bên đồng ý thúc đẩy thượng tôn pháp luật và nâng tầm nghề nghiệp Luật sư, đồng thời phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Hai bên cũng nhất trí, thông qua việc đào tạo bồi dưỡng Luật sư cũng như các chuyến thăm của lãnh đạo, nhân viên và Luật sư thành viên của hai bên, mối quan hệ hợp tác hữu nghị sẽ được củng cố và gắn kết giữa Luật sư và nghề nghiệp Luật sư của hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Singapore: Thúc đẩy thượng tôn pháp luật và nâng tầm nghề nghiệp Luật sư