Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16 là dịp để hai bên trao đổi định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Sáng 28/10, tại thành phố Đà Nẵng, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16 được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.
.jpg)
Phát biểu tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương khi Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 3/2025.
Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các quốc gia thành viên cũng như giữa ASEAN và các đối tác.
Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam giữ lập trường nhất quán là kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các cam kết khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) thực chất và hiệu quả.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất trên các lĩnh vực như duy trì trao đổi đoàn, gặp gỡ cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, cứu hộ cứu nạn, đào tạo và chia sẻ thông tin quốc phòng.

Việt Nam cảm ơn Singapore đã tạo điều kiện cho sĩ quan Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin (IFC) của Singapore; đồng thời mời Bộ Quốc phòng Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và quốc phòng tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và cá nhân Ngài Chan Heng Kee tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào năm 2026.
Phía Singapore đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ quốc phòng song phương và khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.
Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2025–2028 và Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng; đồng thời chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Singapore được tổ chức thường niên, là diễn đàn quan trọng để hai bên trao đổi, định hướng và thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần xây dựng niềm tin chiến lược và cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực Đông Nam Á.