Việt Nam-Lào: Hợp tác quân đội thúc đẩy quan hệ hai nước bền vững

Trọng Bằng| 19/03/2019 13:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội Việt Nam-Lào hiện nay đã trở thành trụ cột trong quan hệ của hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, ổn định ở các lĩnh vực hợp tác khác.

Việt Nam-Lào: Hợp tác quân đội thúc đẩy quan hệ hai nước bền vững

Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Thongloi Silivong duyệt đội danh dự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/3.

Sáng 19/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường đã chủ trì Lễ đón Trung tướng Thongloi Silivong và các thành viên Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào.

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Lương Cường làm Trưởng đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Thongloi Silivong làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp Trung tướng Thongloi Silivong và các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, góp phần cụ thể hóa, triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Thongloi Silivong thống nhất cao với đánh giá chung về hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thời gian qua. Theo đó, hợp tác giữa hai bên đã được triển khai toàn diện, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; nhất là trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống; đào tạo, tập huấn cán bộ; trao đổi đoàn các cấp; giao lưu văn hóa, văn nghệ; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội hiện nay đã trở thành trụ cột trong quan hệ của hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, ổn định ở các lĩnh vực hợp tác khác.

Trung tướng Thongloi Silivong cảm ơn Đại tướng Lương Cường dành thời gian đón tiếp, hội đàm; khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một trong những hoạt động quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào bày tỏ tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội hai nước sẽ củng cố, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Lương Cường và Trung tướng Thongloi Silivong thống nhất, hai bên sẽ tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, học viên quân sự Lào tại các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước; đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; tiếp tục trao đổi đoàn công tác, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu sỹ quan trẻ, tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị tương ứng của hai bên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Lào: Hợp tác quân đội thúc đẩy quan hệ hai nước bền vững