An ninh trật tự

Vay lãi nặng bị chủ nợ "khủng bố" tinh thần

Đức Sơn 02/10/2023 - 21:37

Theo cơ quan Công an, chị O. đã vay số tiền 5,3 tỷ đồng với lãi suất hơn 100%/năm.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã bước đầu điều tra, làm rõ vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội danh này.

384523380_272350759048990_8898328686026216677_n.jpg
Các đối tượng tại trụ sở Công an.

Trước đó, PC02 nhận trình báo của chị T.O, Giám đốc một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội, về việc bị một nhóm đối tượng thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa.

Theo đơn trình báo, chị O. cho hay ngày 27/5/2022 có vay 3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, cắt lãi 10 ngày (khoảng 90 triệu đồng) của Trương Đức Thành (40 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ). Giữa hai bên thỏa thuận với nhau việc chị O. sẽ đóng lãi mỗi 10 ngày một lần.

Trước khi ký giấy tờ vay, chị O. được Thành yêu cầu phải gọi cho Lại Tuấn Dũng (46 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để xin ý kiến và viết, ký một giấy đặt cọc mua bán chiếc Mercedes Maybach cho Thành. Sau đó, chị O. nhận số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Với số tiền lãi tính như trên, chị O. sẽ phải thanh toán số tiền lãi 749 triệu đồng sau 3 tháng.

Ngày 31/8, chị O. chậm trễ việc thanh toán tiền lãi. Để “nhắc nợ”, Dũng giao Nguyễn Viết Song (37 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) và Lương Ngọc Linh (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng một đối tượng khác đến nơi làm việc, nhà mẹ của chị O. để chửi bới, gây áp lực ép buộc chị O. phải trả số tiền lãi. Ngoài ra, các đối tượng còn “khủng bố” tinh thần nạn nhân qua điện thoại.

Quá trình điều tra, PC02 xác định, Dũng là chủ một doanh nghiệp, Song là người đứng tên Giám đốc được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng. Đối tượng Thành là lái xe thuê. Khi Thành được chị O. đặt vấn đề vay tiền, Thành đã giới thiệu chị O. cho Dũng. Trước khi “chi tiền” cho vay, Dũng đã giao cho Thành và Song làm việc, thỏa thuận trực tiếp với chị O.

Tính tới thời điểm trình báo, chị O. đã vay 5,3 tỷ đồng từ Dũng với lãi suất 109,5%/năm. Số tiền lãi đã được thanh toán là 694 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vay lãi nặng bị chủ nợ "khủng bố" tinh thần