Chiều 20/2, tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi tiếp ông Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Dự buổi tiếp có các Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng ông Trần Cương được giao trọng trách mới làm Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây.
Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, là thời điểm cả hai nước đều đang tập trung quyết liệt các giải pháp để tạo đột phá cho phát triển.
Chính vì vậy, việc tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như các địa phương của hai nước càng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển chung của hai nước.
Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, thông qua cơ chế gặp gỡ đầu Xuân và hội nghị Ủy ban công tác liên hợp được tổ chức thường niên suốt 10 năm, các nội dung hợp tác đã được thực hiện có hiệu quả.
Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 5 Tỉnh - Khu của 2 nước và tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả, toàn diện.
Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 16 thành công, tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Tại buổi tiếp, ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây mong muốn trong thời gian tới, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.