Tại các buổi tiếp xúc với cử tri 8 phường thuộc đơn vị bầu cử số 8, TP.HCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Lê Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP.HCM đã trình bày chương trình hành động rất sát thực tế, không chỉ tập trung vào các vấn đề vĩ mô của đất nước mà còn mang đậm hơi thở cuộc sống và những trăn trở của bà con tại địa phương.
Ưu tiên kiến tạo thể chế
Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Lê Thanh Phong cho rằng, trong bối cảnh TP.HCM thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền hai cấp, ông sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp.
Theo Chánh án TAND TP.HCM, hoàn thiện thể chế là đột phá của đột phá. Do đó, ông quyết tâm kiến nghị hoàn thiện pháp luật, phân cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm và rút ngắn thời gian thực hiện.
.jpg)
Đồng thời, đề xuất các giải pháp để xây dựng một hệ thống chính quyền hoàn chỉnh, thông minh, hiện đại nhưng thân thiện, gần nhân dân, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhưng cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Ông Lê Thanh Phong quan tâm đặc biệt đến cơ chế đặc thù cho mỗi địa phương, ông sẽ kiến nghị Quốc hội xem xét rà soát, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để nhằm phân định rõ hơn thẩm quyền, phân cấp giữa thành phố và các phường, xã.
Với mục tiêu loại bỏ cơ chế “đồng phục” vì mỗi phường, xã có một đặc thù khác nhau, không có phường nào giống nhau, và mỗi phường có lợi thế khác nhau nên phải có cơ chế linh hoạt làm sao cho lãnh đạo phường, xã có sự đột phá để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.
.jpg)
Ông Lê Thanh Phong dẫn chứng, như phường Bình Thới với mật độ dân số là trên 55.000 dân/1,5 km2, cộng đồng người Hoa lâu đời, đặc thù là kinh tế hẻm, chợ dân sinh truyền thống len lỏi vào khu dân cư, các hộ sản xuất nằm xen kẽ. Đây là một đặc trưng cần có giải pháp, cơ chế để phát huy và cải tạo tốt hơn, bền vững hơn.
Hay như phường Hòa Bình, với diện tích chưa đầy 1km², nhưng gánh trên vai áp lực dân số "khổng lồ". Nơi đây không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn là nơi hội tụ đa dạng sắc màu văn hóa, tôn giáo. Do đó, cần có cơ chế quản lý đô thị đặc thù, không thể áp dụng chung một khuôn mẫu hành chính, cần những quy định linh hoạt về trật tự đô thị, quản lý cư trú và hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phù hợp với đặc thù "vừa ở, vừa kinh doanh" cho bà con.
.jpg)
Ngoài ra, ông Lê Thanh Phong đặc biệt quan tâm đến bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và an toàn đời sống. Đó là giải pháp hỗ trợ các hộ sản xuất xen cài trong khu dân cư vừa có thể duy trì sinh kế, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy. Các nhóm đối tượng yếu thế, lao động nghèo và cộng đồng tôn giáo cũng sẽ nhận được sự quan tâm thiết thực thông qua các đề xuất chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng sống bền vững.
Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đề xuất, cần xác định công nghệ là chìa khóa để xây dựng một chính quyền thông minh, hiện đại nhưng thân thiện, ông cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số.
Chương trình hành động tập trung vào các giải pháp thực tiễn như: ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng số tại địa phương để giúp cộng đồng các dân tộc, hiểu hơn các cơ chế chính sách về chuyển đổi số và giúp cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và giảm bớt phiền hà.
.jpg)
Theo ông, việc ứng dụng phương thức trực tuyến không chỉ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà mà còn là công cụ để nhân dân thực hiện quyền giám sát trực tiếp chính quyền. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thông qua môi trường số, đảm bảo mọi phản hồi của cử tri đều được ghi nhận và xử lý minh bạch.

Đối với Tòa án, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong có 30 năm công tác, ông cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức khi có việc liên quan đến Tòa án. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh, liêm chính, có tâm sáng và trái tim nhân ái.
Xây dựng hệ thống tòa án công khai, minh bạch, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, quyết tâm xây dựng Tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, vì nhân dân phục vụ, vì công lý để bảo vệ, đem lại sự công bằng và lẽ phải cho người dân, xứng đáng với niềm tin của người dân với Tòa án.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri, nếu được tín nhiệm, đó không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là một trọng trách nặng nề. Ông cam kết sẽ là cầu nối mật thiết giữa nhân dân với Quốc hội, luôn lắng nghe, truyền tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.